Chủ nhật, 28/04/2024, 12:30[GMT+7]

Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

Thứ 2, 08/04/2019 | 08:20:24
3,469 lượt xem
Làn xinh thân thiện - bảo vệ môi trường, thùng phân loại rác thải tại nguồn, đoạn đường hoa hay đoạn đường phụ nữ tự quản... là những mô hình sáng tạo, thiết thực mà các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đang triển khai thực hiện, góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Thái Thụy tham gia vệ sinh môi trường.

Hình ảnh mà mọi người dễ dàng bắt gặp từ nhiều năm nay, đó là vào ngày 24 hàng tháng, khắp các ngõ thôn hay trên các khu phố rất đông người dân hào hứng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường (VSMT), trong đó phần lớn là phụ nữ. 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Nguyễn Thị An cho biết: Năm 2019, Hội tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, duy trì các tổ, đội tuyên truyền trật tự đô thị, an toàn giao thông, VSMT, “ngày chủ nhật xanh”, đoạn đường “Phụ nữ tự quản”. Đến nay, phong trào giữ gìn VSMT đã trở thành hoạt động chung, trách nhiệm chung của toàn thể chị em ở từng địa bàn. Trên các tuyến phố trọng điểm không còn phế thải xây dựng, tụ điểm rác tồn đọng. Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN thành phố đã tổ chức 7 đợt ra quân với hơn 1.500 lượt phụ nữ tham gia; liên tục kiểm tra chéo giữa các phường, xã bảo đảm 100% đoạn đường tự quản xanh, sạch, đẹp. Qua tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đã ý thức tốt hơn về việc bảo đảm, giữ gìn vệ sinh trước cửa nhà, không để tồn đọng rác và tụ điểm rác. Các phường, xã cũng đã đảm nhận và xóa được 10 tụ điểm rác, phân công cán bộ trực, phản ánh vi phạm với chính quyền phường...

Để góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Thái Bình chung tay BVMT” và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với tiêu chí “sạch đồng” và “sạch đường”, những năm qua, Hội LHPN huyện Hưng Hà chú trọng xây dựng mô hình “dân vận khéo” trong BVMT, xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác nước sạch, VSMT như hoạt động quỹ quay vòng vốn nước sạch vệ sinh hộ gia đình; chương trình biogas tiết kiệm năng lượng; các mô hình ngày thứ bảy sạch, ngày chủ nhật xanh, thu gom rác thải sinh hoạt, dòng sông tự quản, tuyến đường tự quản do phụ nữ đảm nhận ngày càng được nhân rộng. Đến nay, 32/35 hội LHPN xã, thị trấn thành lập mô hình thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng với gần 1.200 thành viên; 25/35 hội LHPN xã, thị trấn xây dựng mô hình đường hoa nông thôn mới và bồn hoa trong trụ sở đảng ủy, UBND xã; duy trì hiệu quả hoạt động của gần 250 tổ thu gom rác thải trong khu dân cư do phụ nữ đảm nhận với số buổi thu gom từ 2 - 4 buổi/tuần.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm BVMT đối với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống, ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, đề ra chương trình hành động cụ thể với các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ tới các cấp hội. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tiếp tục được tập trung thực hiện, gắn liền với cuộc vận động “Phụ nữ Thái Bình chung tay BVMT” bằng những mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi địa phương. Các cấp hội đã tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, truyền thông, tọa đàm về những nội dung thiết thực: giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh, kiến thức, kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, những cách triển khai “Ngày thứ bảy, chủ nhật xanh tại khu dân cư” mang lại hiệu quả cao, tuyên truyền về dùng túi sinh học tự phân hủy trong sinh hoạt hàng ngày, dùng làn nhựa đi chợ, phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn... Từ kiến thức được trang bị, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả tại gia đình, nơi cư trú, nơi công tác, tạo sự lan tỏa rộng trong cộng đồng. Trong triển khai các hoạt động BVMT tại địa bàn dân cư, Hội tiếp tục phát huy vai trò chủ trì là lực lượng nòng cốt đi đầu, đồng thời chủ động đề xuất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với tổ chức, đoàn thể trong khối MTTQ, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Để góp phần BVMT bền vững, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng xanh, sạch, đẹp, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức nước sạch và VSMT để hội viên phụ nữ, người dân nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức, trách nhiệm về bảo vệ, gìn giữ, tái tạo môi trường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, nhận diện các mô hình về VSMT, các dự án xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh...

Đức Dũng 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày