Thứ 4, 20/08/2025, 13:40[GMT+7]

Tư vấn, giới thiệu việc làm: Cầu nối doanh nghiệp với người lao động

Thứ 6, 30/09/2016 | 09:02:40
1,911 lượt xem
Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm thông tin về việc làm của người lao động (NLĐ) ở các địa phương trong tỉnh rất lớn, trong khi tại các huyện, thành phố, số lượng các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm còn hạn chế. Vì vậy, việc thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm sẽ là cầu nối để doanh nghiệp và NLĐ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thông tin, từ đó đưa ra những tư vấn hợp lý, có lợi cho cả doanh nghiệp và NLĐ.

Tư vấn, giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình.

Có mặt tại buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ tại Quỳnh Phụ do UBND huyện phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức vào đầu tháng 9, chúng tôi cảm nhận được không khí háo hức của cả NLĐ lẫn doanh nghiệp. Ngay từ đầu giờ sáng, hơn 500 NLĐ đến từ 38 xã, thị trấn trong huyện đã ngồi kín các hàng ghế của hội trường để nghe các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có chức năng dạy nghề, đào tạo việc làm và xuất khẩu lao động tuyên truyền về các chế độ, chính sách pháp luật về lao động, việc làm; giới thiệu năng lực sản xuất, kinh doanh của các đơn vị tuyển dụng; đồng thời tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ, hướng dẫn các thủ tục về hồ sơ, cung cấp thông tin chi tiết kinh phí, các chế độ, quyền lợi của NLĐ khi đi làm việc tại các công ty. Bên ngoài hội trường, các tư vấn viên luôn sẵn sàng tư vấn khi NLĐ có nhu cầu.

Là đơn vị tham gia buổi tư vấn, giới thiệu việc làm, ông Lê Xuân Vĩnh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Hợp tác lao động và Thương mại Thái Bình cho biết: Nhu cầu tìm kiếm việc làm của NLĐ cao nhưng số NLĐ nắm đầy đủ các thông tin về các công ty, doanh nghiệp có chức năng tạo việc làm lại rất ít. Nắm bắt được tâm lý nôn nóng tìm việc của NLĐ nên không ít đối tượng đã lợi dụng sự cả tin của NLĐ để lừa gạt dẫn đến nhiều lao động mất tiền mà vẫn không tìm được việc làm. Tham gia buổi tư vấn, giới thiệu việc làm, Công ty muốn cung cấp đầy đủ những thông tin về thị trường lao động cũng như chi phí tuyển dụng, chế độ làm việc, mức lương… để NLĐ nắm bắt và có sự lựa chọn phù hợp. Tại buổi tư vấn, không chỉ có những người trong độ tuổi lao động mà rất nhiều người cao tuổi, các bậc phụ huynh cũng đến nghe tư vấn để định hướng việc làm cho con em mình. Chị Đỗ Thị Kiểm ở xã Quỳnh Ngọc có con trai 23 tuổi đang theo học tiếng Nhật và chờ đi xuất khẩu lao động, qua tư vấn chị biết được nhiều thông tin bổ ích về thị trường lao động cho con trai của mình. Chị Kiểm chia sẻ: Trước khi con tôi học tiếng Nhật để đi xuất khẩu lao động, tôi rất băn khoăn không biết chọn công ty nào để tư vấn và chọn ngành nghề nào phù hợp cho con. Qua buổi tư vấn, được các tư vấn viên đến từ các doanh nghiệp tư vấn rất kỹ thông tin về mức phí tuyển dụng, chi phí xuất khẩu lao động, mức lương…, đặc biệt đơn vị tư vấn là những doanh nghiệp được các cơ quan chức năng của tỉnh thẩm định nên tôi rất yên tâm.

Tư vấn về thị trường lao động và giới thiệu việc làm cho người lao động.

Theo thống kê của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh hiện có khoảng gần 9.000 lao động từ 15 tuổi trở lên đang thất nghiệp. Vì vậy, vấn đề giải quyết việc làm cho NLĐ ngày càng trở lên cấp thiết. Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã tổ chức nhiều buổi tư vấn tại sàn giao dịch việc làm của Trung tâm cũng như đưa nhân viên xuống các địa phương để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ. Tuy nhiên, số xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhiều nên việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu tư vấn ở hầu hết các địa phương sẽ rất khó. Để giải quyết vấn đề này, năm 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch và mời các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có đủ cơ sở pháp lý về tư vấn, giới thiệu việc làm tham gia tư vấn việc làm cho NLĐ tại các huyện, thành phố. Ông Tăng Quốc Sử, Trưởng phòng Việc làm và An toàn lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: Để thuận tiện cho người dân trong quá trình tư vấn, giới thiệu việc làm, ngoài việc thường xuyên phối hợp cùng các huyện, thành phố tiến hành điều tra, khảo sát để cập nhật nhu cầu của các doanh nghiệp, Sở cũng đề nghị các địa phương nắm bắt số lượng NLĐ thất nghiệp, người có nhu cầu tìm kiếm việc làm từ đó làm cơ sở để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho NLĐ hiệu quả nhất. Hy vọng, với sự đổi mới trong hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm sẽ tăng thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động, góp phần giải quyết bài toán lao động, việc làm hiện nay.

Ông Phạm Hồng Giang, Trưởng phòng Tuyển dụng, Công ty Cổ phần Vận tải biển và Xuất khẩu lao động (Hà Nội)

Lần đầu tiên được tham gia buổi tư vấn, giới thiệu việc làm tại Thái Bình, chúng tôi thấy thị trường lao động Thái Bình rất tiềm năng, người Thái Bình cần cù, chăm chỉ trong lao động nên chúng tôi sẽ lựa chọn những ngành nghề phù hợp để tư vấn cho NLĐ.

Ông Lương Quang Vương, Chủ tịch UBND xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ

Tại địa phương chúng tôi thường xuyên có khoảng 800 lao động thời vụ. Vì vậy, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm rất bổ ích đối với NLĐ bởi các thông tin về việc làm đa dạng với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp nên NLĐ có thể lựa chọn ngành nghề mình mong muốn. Sau buổi tư vấn, chúng tôi sẽ chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể của xã tích cực tuyên truyền, phổ biến thông tin về việc làm trên hệ thống truyền thanh của xã để NLĐ lựa chọn.

Em Đinh Văn Hiệu, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ

Trước khi đến với buổi tư vấn, giới thiệu việc làm, ý định của em là học nghề khai thác mỏ. Đến với buổi tư vấn, em có cơ hội được nghe các anh chị tư vấn viên tư vấn rất chi tiết, cụ thể về thời gian học, mức phí đào tạo, cơ hội tìm việc làm sau khi ra trường… nên em rất yên tâm. Sau buổi tư vấn, em sẽ bàn bạc với gia đình để đăng ký theo học.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày