Thứ 4, 27/08/2025, 10:38[GMT+7]

Công đoàn ngành Giáo dục Hưng Hà: Sôi nổi các phong trào thi đua

Thứ 6, 02/12/2016 | 08:18:24
1,132 lượt xem
Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hưng Hà luôn động viên đội ngũ nhà giáo tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, vận động cán bộ, giáo viên thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hiện tốt cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Sản phẩm máy đếm hương tự động của học sinh Trường THCS Lê Tư Thành.

Là một những trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng nhiều năm qua, Trường THCS Lê Tư Thành luôn là đơn vị đứng trong tốp đầu của huyện về chất lượng giáo dục, có nhiều sáng tạo trong giảng dạy với nhiều đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thuận, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hàng năm, vào đầu năm học, nhà trường tổ chức phát động phong trào nghiên cứu khoa học và viết sáng kiến kinh nghiệm tới toàn thể cán bộ, giáo viên, đồng thời xây dựng cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp để động viên, khích lệ kịp thời, qua đó giúp các thầy cô giáo phát huy được năng lực cũng như sáng tạo trong giảng dạy. Trong năm học 2015 - 2016, Trường THCS Lê Tư Thành có 5 sáng kiến của các thầy cô giáo được áp dụng vào giảng dạy góp phần nâng cao thành tích của trường. Không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhiều ý tưởng, sáng kiến của học sinh đều được các thầy cô giáo trong trường giúp đỡ và đã đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, tiêu biểu như sản phẩm máy đếm hương tự động của em Nguyễn Thu Hà và em Đinh Văn Độ đạt giải ba tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật học sinh THCS năm học 2015 - 2016.

Học sinh Trường Tiểu học Bùi Hữu Diên đọc sách tại thư viện trường.

Song song với hoạt động nghiên cứu, sáng tạo trong giảng dạy, công đoàn các nhà trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, hướng các hoạt động của công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống nhà giáo, nhờ đó nhiều giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở với số tiền hàng trăm triệu đồng. Đối với những học sinh khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn các trường có nhiều biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các em được học hòa nhập, được đến trường. Hiện nay, toàn huyện có 127 học sinh khuyết tật được học hòa nhập và 83 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các thầy cô giáo tại các trường cùng ban đại diện cha mẹ học sinh nhận đỡ đầu, miễn giảm các khoản đóng góp và hỗ trợ phương tiện học tập. Nhiều giáo viên đã trở thành tấm gương để các đồng nghiệp noi theo. Điển hình như cô giáo Vũ Thị Thu Hà, Trường Tiểu học Bùi Hữu Diên, nhận thấy em Vũ Hải Ninh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi nên xin nhận đỡ đầu, hàng ngày đưa đón em đến trường, giúp đỡ trong học tập. Tâm sự với chúng tôi cô giáo Vũ Thị Thu Hà chia sẻ: Hưởng ứng cuộc vận động "Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm" bản thân tôi và nhiều thầy cô giáo trong trường mong muốn cùng các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được đến trường, sau này trở thành người có ích cho xã hội.

Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hưng Hà cho biết: Trong năm học 2015 - 2016, tích cực hưởng ứng cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật của tỉnh, các đoàn viên ngành Giáo dục Hưng Hà đã tích cực tham gia và gặt hái được nhiều thành công. Ngành Giáo dục Hưng Hà có 451 cán bộ, công chức, viên chức tham gia nghiên cứu khoa học và có đề tài, sáng kiến cấp huyện; có 143 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia dự thi cấp tỉnh; kết quả thi đồ dùng, đồ chơi mầm non cấp tỉnh đạt giải ba. Đặc biệt, Hưng Hà có 3 cá nhân đạt giải nhất, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích quốc gia dự án dạy học tích hợp liên môn được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy.

Phát huy những kết quả đạt được, ngay từ đầu năm học 2016 - 2017, Công đoàn ngành Giáo dục Hưng Hà tích cực, chủ động sáng tạo, đoàn kết nhất trí trong cán bộ, giáo viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, động viên đội ngũ nhà giáo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày