Thứ 5, 11/09/2025, 04:54[GMT+7]

Người làm nên thương hiệu: “Bác sỹ Đa khoa gia đình"

Thứ 7, 05/01/2019 | 14:51:54
5,007 lượt xem
Cựu chiến binh Nguyễn Đức Viên, người đã phát hiện ra chủ nhân của công trình sáng chế “Máy cứu ngải tươi và khô” dẫn tôi vào ngôi nhà số 15, ngõ 482 phố Trần Hưng Đạo (Thành phố Thái Bình) gặp ông Ngô Văn Đỉnh, người đã làm nên thương hiệu “Bác sỹ đa khoa gia đình”.

Máy cứu ngải do ông Đỉnh sáng chế. Ảnh: Hợp Hưng

Sau vài lời chào hỏi làm quen, ông Đỉnh lấy chiếc máy cứu ngải do chính tay ông sáng chế, hướng dẫn tôi cách sử dụng máy cứu ngải để chữa bệnh. Vừa nghe ông giảng giải, tôi lân la tìm hiểu đôi điều về người cựu chiến binh tài năng và giầu nhiệt huyết với sức khỏe con người. Mặc dù ông không thích nói về bản thân nhưng tôi cố tình “khai thác” nên ông không thể lảng tránh.

Ông kể: Ông sinh năm 1946, nhập ngũ năm 1965.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, anh lính thông tin của binh chủng phòng không, không quân Ngô Văn Đỉnh đã tham gia nhiều cuộc đọ sức với không lực Hoa Kì, đặc biệt là trận chiến đấu 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”, quần nhau quyết liệt với máy bay Mỹ trên bầu trời thủ đô Hà Nội. Với niềm tự hào mãnh liệt của anh bộ đội Cụ Hồ, với giọng kể đầy sức thu hút người nghe, ông Đỉnh và chúng tôi đều như được sống lại những ngày tháng hào hùng của cuộc chiến vĩ đại của quân dân cả nước, thà hy sinh tất cả để bảo vệ trái tim Tổ quốc.

Do thời gian có hạn, tôi đã lái câu chuyện về với cái máy cứu ngải mà ông sáng chế ra. Ông Đỉnh mở máy, nhét những ngọn ngải tươi vào nắp ống, cắm điện và bật công tắc. Công tắc có hai nấc to và nhỏ. Hơi ấm từ trong máy phả ra, quyện với mùi thơm của hương ngải sẽ làm dịu dần những cơn đau của người bệnh. Ông cũng hướng dẫn cách đốt viên ngải khô, cho vào ống, đặt vào máy để dùng; bị bệnh gì thì đưa máy vào huyệt nào, vùng nào. Trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng máy của ông ghi rất rõ: “ Sức nóng của hơi thổi ra kết hợp với tinh dầu ngải cứu có tác dụng cải thiện tuần hoàn, gia tăng chuyển hóa tại chỗ làm giảm viêm, giảm đau, tăng cường trao đổi chất dinh dưỡng, làm mềm và tăng sức bền của gân cơ, da dẻ tươi nhuận; các phủ tạng cũng được kích thích thông qua các kinh mạch, huyệt đạo tại chỗ, các cơ quan được tăng cường khả năng tự điều chỉnh để khắc phục những rối loạn, các chứng bệnh tự tiêu đi”.

Tôi hỏi: Máy cứu ngải chữa được những bệnh gì? Ông Định chỉ vào cuốn sách mà rằng: “Đau nhức xương khớp, cảm mạo, đau đầu mất ngủ, rối loạn tiểu tiện, di chứng tai biến mạch máu não, chấn thương đầu, ho, viêm họng, viêm xoang, hen suyễn, viêm mũi mãn tính, đau dạ dày, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đau vai gáy, đau mỏi đầu gối, thần kinh tọa, tê lạnh chân tay, chóng mặt ù tai… Máy cứu ngải còn có tác dụng giảm béo, làm đẹp da, giảm nếp nhăn và bồi dưỡng cơ thể”. Tùy từng bệnh mà sử dụng hơi nóng của máy di chuyển đến vùng đang bị đau, đúng hướng dẫn là có tác dụng tức thì.

Máy cứu ngải do ông Ngô Văn Đỉnh sáng chế ra đã được Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thái Bình cấp giấy phép lưu hành ngày 24 tháng 7 năm 2018. Giá bán rất phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng, sử dụng rất tiện lợi. Hiện tại cựu chiến binh Ngô Văn Đỉnh đang tham gia công tác trong Ban Chủ nhiệm của Trung tâm dưỡng sinh bằng năng lượng sinh học và diện chẩn tỉnh Thái Bình. Ông nói: “Cây ngải cứu là cây thuốc quý, có rất nhiều trong các gia đình. Tôi làm ra cái máy này là muốn mọi người (nhất là các bậc cao niên) khỏe mạnh, tự trị bệnh ngay tại nhà mình”.

Ông Ngô Văn Đỉnh đã được đồng nghiệp và nhiều người mến mộ nêu danh là người làm nên thương hiệu “bác sỹ đa khoa gia đình”.

Bạn đọc quan tâm tới máy cứu ngải, liên hệ số điện thoại 0363 846556. Di động 0919917086.

Cao Bá Khoát 
(Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày