Chủ nhật, 19/05/2024, 13:59[GMT+7]

Thành phố: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Thứ 2, 23/12/2019 | 09:06:27
4,170 lượt xem
Những năm qua, thành phố Thái Bình luôn coi trọng củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh (QP - AN), xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình huấn luyện năm 2019.

Thực hiện phương châm “mạnh về tiềm lực, vững về thế trận”, các ban, ngành, đoàn thể của  thành phố đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố những chủ trương, biện pháp xây dựng nền QPTD, xây dựng các tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, QP - AN, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục QP - AN cho các đối tượng được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Quá trình thực hiện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức, mở rộng đối tượng bồi dưỡng. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho hơn 26.000 lượt đối tượng 2, 3, 4; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn tổ chức giáo dục quốc phòng cho gần 100.000 lượt học sinh, sinh viên...

Để tạo thế và lực trong khu vực phòng thủ, thành phố Thái Bình thường xuyên coi trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Theo đó, lực lượng thường trực được sắp xếp tổ chức biên chế theo hướng “hợp lý, tinh, gọn, mạnh”. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo hướng “vững mạnh, chất lượng”. Công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị đạt 100% quân số, tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt gần 75%. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu, thành phần phù hợp từng địa bàn, chất lượng tổng hợp ngày càng cao...

Thượng tá Trần Văn Huấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố nhấn mạnh: Giai đoạn 2009 - 2019, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công 2 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố; 100% phường, xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm của thành phố luôn được giữ vững, chất lượng tuyển quân ngày càng cao. 10 năm qua, thành phố đã bàn giao 2.310 thanh niên cho các đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Riêng từ năm 2015 đến nay, thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 25,6%. 10 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh.

Cùng với xây dựng tiềm lực quân sự, QP - AN, thành phố luôn xác định kinh tế - xã hội phát triển tạo nền tảng cơ sở vật chất để tăng cường QP - AN; QP - AN được tăng cường sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, Thành ủy, UBND thành phố đã có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội gắn với bố trí thế trận quốc phòng; chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thái Bình đến năm 2020 gắn với quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ý, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trong quy hoạch các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các khu, cụm công nghiệp và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đều được gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực QP - AN, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố. Huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng bền vững; đặc biệt, nhiều công trình mang tính lưỡng dụng vừa bảo đảm cho phát triển kinh tế, vừa có thể phục vụ cho nhiệm vụ QP - AN, sẵn sàng chuyển sang phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống. Ngoài ra, các phương tiện, máy móc kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hàng năm được đăng ký quản lý theo quy định, sẵn sàng huy động đáp ứng yêu cầu khi chiến tranh xảy ra.

Trong 10 năm (2009 - 2019), thành phố Thái Bình đã đầu tư hàng tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để xây dựng các công trình phòng thủ. Trong đó, ưu tiên xây dựng các công trình thiết yếu, quan trọng như sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, trận địa phòng không, hệ thống thao trường huấn luyện và một số công trình mang tính lưỡng dụng... tạo thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến ở thành phố.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Thái Bình cho biết thêm: Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ, thành phố thường xuyên chăm lo thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc giải quyết chế độ trợ cấp theo các quyết định số 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho gần 4.500 trường hợp với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng vũ trang thành phố đã vận động, quyên góp xây dựng 5 nhà tình nghĩa, 3 nhà đồng đội trị giá trên 300 triệu đồng, ủng hộ xây dựng nông thôn mới hơn 53 triệu đồng, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng thành phố Thái Bình sớm trở thành đô thị loại I.


Tất Đạt