Thứ 5, 25/04/2024, 06:33[GMT+7]

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác tuyển quân

Thứ 4, 08/01/2020 | 08:41:12
10,888 lượt xem
Những năm qua, tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, phối hợp thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo luật định. Nhờ vậy, Thái Bình luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm, chất lượng ngày càng nâng cao.

Đoàn Thanh niên xã Nam Trung (Tiền Hải) phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ năm 2020.

Chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy chia sẻ: Bám sát kế hoạch tuyển quân hàng năm, Huyện đoàn chỉ đạo đoàn các xã, thị trấn phối hợp với các ngành, các hội, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tình nguyện lên đường nhập ngũ. Thông qua fanpage trên mạng xã hội Facebook, Huyện đoàn xây dựng sự kiện công dân Thái Thụy hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2020; mở đơn tình nguyện online, có các bài viết nhận được hàng nghìn sự tương tác, người xem và chia sẻ. Năm 2020, Huyện đoàn Thái Thụy sẽ chủ trì tổ chức văn nghệ giao lưu tân binh chủ đề “Tiếp bước cha anh, vững bước quân hành”; phối hợp tặng quà cho gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý... nhằm động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ.

Không chỉ ở Thái Thụy, mỗi tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh đều có những cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân ở địa phương mình. Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, các nội dung liên quan đến chế độ của quân nhân, gia đình quân nhân tại ngũ cũng như xuất ngũ về địa phương với nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin của tổ chức đoàn, hội các cấp như: website, fanpage và các trang mạng xã hội Zalo, Facebook... Tổ chức đoàn thanh niên các cấp cùng lực lượng quân sự nắm nguồn, động viên thanh niên tích cực thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là thanh niên đi làm ăn xa và thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng; đồng thời phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh: Tỉnh đoàn còn phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các cơ sở đoàn, các cấp hội cựu chiến binh tổ chức được 530 buổi nói chuyện truyền thống, thu hút hàng nghìn học sinh, thanh thiếu niên tham gia; phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân các cấp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân tại các cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh. Quá trình tổ chức các hoạt động đều lồng ghép tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2019, tổ chức đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp tuyên truyền, động viên gần 600 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, 1.208 tân binh tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; phối hợp tặng hơn 4.000 suất quà cho các tân binh và gia đình tân binh với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng; tổ chức 294 buổi giao lưu văn nghệ gắn với chương trình giao lưu, tặng quà tiễn đưa tân binh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ấm tình quê hương. Tổ chức đoàn các cấp đã phối hợp tổ chức thành công lễ giao, nhận quân ở các huyện, thành phố bảo đảm trang trọng, nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm, toàn tỉnh giao đủ chỉ tiêu 2.650 tân binh, chất lượng tốt.

Điểm nhấn trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Huyện đoàn Tiền Hải và Thành đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án về tội trốn tránh NVQS, thu hút 800 đoàn viên thanh niên tham gia và các tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi. Mặc dù đây là phiên tòa giả định nhưng lại là hình thức tuyên truyền trực quan giúp các đoàn viên thanh niên hiểu rõ các yếu tố cấu thành tội phạm, mức hình phạt, tính nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi trốn, tránh NVQS. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn phối hợp tổ chức lớp học kỳ quân đội với chủ đề “Chúng em là người lính Bác Hồ”, thu hút 130 thanh niên, thiếu nhi tham gia. Cùng với giáo dục quốc phòng - an ninh, huấn luyện quân sự còn có các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, các hoạt động tham quan thực tế, về nguồn, an sinh xã hội vì cộng đồng... Ngoài ra, Tỉnh đoàn và Bộ CHQS tỉnh phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua triển khai cuộc thi đã tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình; đồng thời, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, hội viên trong nghiên cứu sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Để nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, tổ chức đoàn thanh niên các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và giáo dục ý thức trách nhiệm công dân về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bằng các hình thức sinh động, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phù hợp với độ tuổi và đối tượng thanh niên; đồng thời, phối hợp làm tốt các chính sách xã hội gắn với chính sách hậu phương quân đội như thăm hỏi, động viên gia đình người có công cũng như tư vấn việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống...

Tất Đạt