Thứ 6, 26/04/2024, 23:13[GMT+7]

Kiến Xương: Tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thứ 6, 07/02/2020 | 08:48:41
3,112 lượt xem
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kiến Xương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Không chỉ hoàn thành chỉ tiêu được giao, chất lượng tuyển quân của huyện năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Quang Hưng (Kiến Xương) gặp gỡ, động viên thanh niên địa phương chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác tuyển quân nhưng những năm gần đây Vũ Hòa được đánh giá là một trong những xã thực hiện tốt công tác này. Qua rà soát, xét duyệt, khám sức khỏe, trên địa bàn xã có 14 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ, trong đó có 1 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, vượt 3 chỉ tiêu so với kế hoạch được giao. Điều đáng nói số lượng thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2 cao hơn năm trước.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Xá, Chủ tịch UBND xã Vũ Hòa cho biết: Địa phương luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên đồng thời thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS), dân chủ, công bằng, công khai từ khâu rà soát nguồn, niêm yết danh sách đến phát lệnh gọi nhập ngũ. Hiện tại, 14 thanh niên trúng tuyển có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Để động viên thanh niên, ngoài quà của tỉnh, huyện, xã tặng quà mỗi tân binh 1 triệu đồng cùng với hiện vật của các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Còn với xã Nam Bình, đồng chí Nguyễn Quốc Chính, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: 10 năm nay Nam Bình luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân. Đạt được kết quả đó, trong quá trình tuyển quân, Hội đồng NVQS xã thực hiện đúng quy trình “3 gặp, 4 biết”. Để thanh niên yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ, Hội đồng NVQS xã có chế độ ưu đãi động viên những thanh niên sau khi hoàn thành NVQS cũng như tạo nguồn cán bộ địa phương. Nhờ vậy, nhận thức của thanh niên về thực hiện NVQS chuyển biến rõ rệt. Năm 2020, xã giao 11 công dân, vượt 1 chỉ tiêu huyện giao. 100% thanh niên phấn khởi nhận quân trang, háo hức chờ ngày nhập ngũ.

Thanh niên huyện Kiến Xương tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Năm 2020, huyện Kiến Xương được Hội đồng NVQS tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 325 công dân, giao cho các đầu mối đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 3. Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, căn cứ vào nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tình hình thực tế tại các xã, thị trấn, Hội đồng NVQS huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương. Cơ quan quân sự từ huyện đến cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ thị, kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở địa phương mình.

Trung tá Vũ Hồng Minh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Kiến Xương cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; chế độ, chính sách đối với quân nhân tại ngũ và xuất ngũ... Cùng với tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương còn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, hội nghị..., qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.

Để khắc phục tình trạng khó khăn cục bộ ở một số địa phương trong thực hiện công tác này, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện chỉ đạo cơ quan quân sự, công an thực hiện tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, nắm bắt thông tin, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nhất là số thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học...; xét duyệt công khai, dân chủ những trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ; đồng thời, thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Cùng với làm tốt công tác sơ, khám tuyển NVQS, các địa phương chủ động phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân để nắm chắc đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng mà đơn vị cần tuyển chọn, nhất là đối với các ngành chuyên môn kỹ thuật cao và gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở; nắm nguồn, xét duyệt về chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ loại trả, bù đổi sau giao quân.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Kiến Xương được nâng cao. Tính đến ngày 4/2, huyện đã phát lệnh gọi 341 thanh niên nhập ngũ, đạt 104,9% so với chỉ tiêu giao quân. Năm  nay, chất lượng tân binh được nâng lên rõ rệt với 234 thanh niên tốt nghiệp THPT, 37 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học...

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết thêm: Thời gian chuẩn bị cho ngày giao nhận quân không còn nhiều, đơn vị đã tham mưu UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện xây dựng kế hoạch giao nhận quân năm 2020. Đến nay, huyện đã hoàn thành bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các thanh niên ưu tú trúng tuyển NVQS năm nay, 100% tân binh đã nhận quân trang, tư tưởng tốt, chờ ngày lên đường nhập ngũ. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh do nCoV gây ra nên các hoạt động giao lưu, gặp mặt tại huyện sẽ không tổ chức mà thay vào đó các xã chủ động gặp mặt, tặng quà cho thanh niên. Ngày giao nhận quân sẽ tổ chức nhanh gọn, trang nghiêm, an toàn, đúng quy định.

Tất Đạt