Thứ 6, 26/04/2024, 09:43[GMT+7]

Lễ giao nhận quân năm 2020 tại Quỳnh Phụ

Thứ 3, 11/02/2020 | 11:17:53
3,350 lượt xem
Sáng ngày 11/2, huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020.

Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đầu mối đơn vị nhận quân huyện Quỳnh Phụ năm 2020.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng một số sở, ngành; đại diện 9 đầu mối đơn vị nhận quân; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng đông đảo thân nhân của tân binh và các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi lễ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ đã công bố quyết định chỉ tiêu giao quân của UBND tỉnh, quyết định của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ đã phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Đợt giao, nhận quân này, huyện Quỳnh Phụ có 365 đoàn viên, thanh niên lên đường nhập ngũ có đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị được biên chế về 9 đầu mối đơn vị quân đội. Trong đó, 140 tân binh được giao cho các đơn vị Bộ Quốc phòng, 225 tân binh được giao cho các đơn vị thuộc Quân khu 3.

Các tân binh huyện Quỳnh Phụ trong ngày nhập ngũ. 

Trước giờ phút lên đường, tân binh Đỗ Văn Quyền, xã Quỳnh Hải thay mặt cho các tân binh nhập ngũ đợt này phát biểu hứa tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Quỳnh Phụ anh hùng, ra sức học tập, rèn đức, luyện tài, khắc phục khó khăn, gian khổ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.

Tại lễ giao nhận quân, các đại biểu đã tặng hoa, động viên, căn dặn các tân binh trước giờ lên đường về đơn vị mới.

Lễ giao, nhận quân năm 2020 của huyện Quỳnh Phụ đã thành công tốt đẹp, bảo đảm trang trọng, đúng luật, tràn ngập khí thế của ngày hội tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trịnh Cường