Thứ 7, 20/04/2024, 20:11[GMT+7]

Giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ

Thứ 6, 20/03/2020 | 17:07:22
5,186 lượt xem
Chiều ngày 20/3, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Ban Pháp chế, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu; tổ chức giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn, đúng luật. Năm 2019 và năm 2020, toàn tỉnh đã bàn giao 5.300 tân binh về các đầu mối nhận quân. Năm 2019 và 2 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đón nhận 4.900 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, đồng thời thực hiện tốt các chính sách, hướng nghiệp dạy nghề cho quân nhân. Tổng số dân quân tự vệ toàn tỉnh tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gần 74.000 lượt người.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Sau khi thảo luận, đại diện Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác tuyển quân; nâng cao chất lượng đội ngũ quân nhân dự bị, dự bị động viên, chất lượng đào tạo, huấn luyện. Xử lý nghiêm những thanh niên trốn lệnh gọi nhập ngũ bảo đảm công bằng trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đại diện Ban Pháp chế, HĐND tỉnh cũng tiếp thu kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp trình Thường trực HĐND tỉnh.  

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày