Thứ 6, 19/04/2024, 11:07[GMT+7]

Biểu diễn ballet ''Kiều'' trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội

Thứ 5, 13/08/2020 | 08:48:55
1,675 lượt xem
Tác phẩm ballet đầu tiên chuyển thể từ “Truyện Kiều” của Nguyễn Du mang tên “Kiều” do Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam chỉ đạo nội dung, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, sẽ biểu diễn tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội vào 20h hôm nay (13/8).

Hình ảnh tập luyện vở ballet “Kiều”.

Ballet “Kiều” do Nghệ sĩ nhân dân Chu Thúy Quỳnh, Nghệ sĩ nhân dân Ứng Duy Thịnh chỉ đạo nghệ thuật; biên đạo múa Nguyễn Tuyết Minh chuyển thể kịch bản và tổng đạo diễn. Vở diễn chọn lọc thể hiện “Truyện Kiều” qua 3 hồi, 15 cảnh, kết hợp giữa kỹ thuật ballet cổ điển phương Tây với phong cách múa dân gian, múa truyền thống và văn hóa, bản sắc Việt Nam; giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc đương đại với nghệ thuật ca trù, hát xẩm cùng nhiều thể loại âm nhạc dân gian khác. Từ đó, làm nổi bật đạo làm người mà đại thi hào Nguyễn Du muốn gửi gắm vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay.

Tác phẩm có sự sáng tạo của nghệ sĩ Nguyễn Phúc Hùng biên đạo múa; nhạc sĩ Vũ Việt Anh, Chinh Ba phụ trách âm nhạc; nghệ sĩ Anh Dũng thiết kế sân khấu. Tham gia biểu diễn trong vở ballet này là các nghệ sĩ ballet hàng đầu của Việt Nam, trong đó vai Thúy Kiều do nghệ sĩ Trần Hoàng Yến, Kim Trọng do nghệ sĩ Đàm Đức Nhuận, Từ Hải do nghệ sĩ Hồ Phi Điệp, người kể chuyện và Tú Bà do nghệ sĩ Sùng A Lùng thể hiện.

Theo hanoimoi.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày