Thứ 4, 24/04/2024, 10:04[GMT+7]

Tây Ban Nha phong tỏa thành phố hơn 70.000 dân do COVID-19

Thứ 2, 06/07/2020 | 08:35:52
1,460 lượt xem
Ngày 5/7, chính quyền vùng Galicia của Tây Ban Nha đã ra lệnh phong tỏa một thành phố hơn 70.000 dân do lo ngại nguy cơ bùng phát trở lại dịch COVID-19.

Lối vào cấp cứu của bệnh viện Arnau de Vilanova, vùng Cataloniam, Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Tây Ban Nha đã khôi phục các hạn chế ở thành phố này sau sự gia tăng các trường hợp mắc COVID-19 mới tại đây.

Tại thành phố La Marina ở vùng Galicia, nằm ở Tây Bắc Tây Ban Nha, các biện pháp đóng cửa đã được tái áp dụng từ đêm 5/7. Khoảng 70.000 người sẽ bị cấm rời khỏi khu vực đang sinh sống.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương yêu cầu không được tụ tập từ 10 người trở lên, số lượng người có mặt ở khu vực sinh hoạt chung trong nhà cũng bị giảm xuống.

Quan chức y tế vùng Galicia Jesus Vazquez cho biết trong một cuộc họp báo: "Hiện tại, chúng tôi đã ghi nhận 106 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, riêng trong ngày 5/7 là 21 ca".

Tây Ban Nha phong tỏa thành phố hơn 70.000 dân do COVID-19 - Ảnh 1.

Thành phố La Marina ở vùng Galicia đã khôi phục các hạn chế từ đêm 5/7. (Ảnh: Metro)

Các biện pháp hạn chế trên sẽ có hiệu lực trong 5 ngày, sau đó chính quyền thành phố La Marina sẽ đánh giá lại tình hình.

Động thái này diễn ra sau một quyết định vào ngày 4/7 về việc phong tỏa trở lại khu vực El Segriá ở khu vực phía Đông Bắc của Catalonia với hơn 200.000 cư dân.

Cư dân được khuyến nghị ở lại nơi họ đang sinh sống và chỉ đi ra ngoài cho các mục đích thiết yếu.

Khu vực Catalonia đã có số ca mắc COVID-19 mới cao nhất ở Tây Ban Nha trong hai tuần qua với gần 1.400 trường hợp được xác nhận.

Tây Ban Nha là một trong những quốc gia áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt nhất trên thế giới kể từ tháng 3/2020 nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19.

Tây Ban Nha hiện có trên 297.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 28.000 người đã tử vong vì đại dịch này.

Theo vtv.vn