Thứ 6, 26/04/2024, 10:35[GMT+7]

Vượt Nga, Ấn Độ trở thành "ổ dịch" COVID-19 lớn thứ 3 thế giới

Thứ 3, 07/07/2020 | 07:34:45
1,768 lượt xem
Liên tiếp những ngày gần đây, Ấn Độ chứng kiến số ca nhiễm tăng cao kỷ lục, khoảng trên 20.000 ca/ngày.

Ổ dịch lớn nhất Ấn Độ hiện là bang Maharashta. Bang này có thêm 7.074 ca bệnh trong ngày 5/7 Ảnh: INDIA TIMES

Tính đến 17h ngày 6/7, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 700 ngàn ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 20 ngàn ca tử vong. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đã tăng gần gấp 3 lần, đặt hệ thống chăm sóc sức khỏe dưới áp lực khổng lồ.

Hiện tỷ lệ xét nghiệm của Ấn Độ là 7.100 lượt/1 triệu dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 30.000 của thế giới.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo các nước cần tăng cường xét nghiệm, bởi đây là chìa khóa để phát hiện các ổ dịch và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Ấn Độ đang trong quá trình khôi phục trạng thái bình thường mới sau khi áp đặt các lệnh phong tỏa hồi tháng 3. Một số thành phố Ấn Độ chuẩn bị kéo dài các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch lây lan, trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày vẫn cao.

Các trường học, tàu điện ngầm ở nhiều thành phố, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao và bể bơi vẫn đóng cửa, trong khi các chuyến bay quốc tế vẫn chưa khôi phục hoạt động.

Theo vtv.vn