Thứ 7, 27/04/2024, 05:34[GMT+7]

Mưa xối xả trút xuống miền Trung, Nhật Bản ra cảnh báo khẩn mức cao nhất về mưa lũ

Thứ 4, 08/07/2020 | 15:43:50
1,849 lượt xem
Ngày 8/7, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phát đi cảnh báo khẩn mức cao nhất do mưa lũ ở nhiều khu vực thuộc hai tỉnh miền Trung Gifu và Nagano.

Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại tỉnh miền Trung Gifu. (Ảnh: AP)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra mức cảnh báo cao nhất về mưa lũ ở hơn 20 thành phố tại hai tỉnh Gifu và Nagano.

Cư dân của khoảng 400 hộ gia đình ở thành phố Gero, tỉnh Gifu, đã bị mắc kẹt. Đường dây điện bị đứt do lở đất, trong khi nước sông Hida tràn vào thành phố.

Tình trạng lở bùn đã xảy ra ở ít nhất 7 địa điểm trong thành phố Gero.

Mưa xối xả trút xuống miền Trung, Nhật Bản ra cảnh báo khẩn mức cao nhất về mưa lũ - Ảnh 1.

Nước ngập mênh mông ở tỉnh Gifu. (Ảnh: AP)

Nhân viên Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, cơn mưa tồi tệ nhất đã di chuyển đến khu vực miền Trung Nhật Bản Tokai từ tỉnh Kyushu ở phía Tây Nam nước này.

Ở tỉnh Kyushu, số người chết vì mưa lũ vào cuối tuần qua đã tăng lên 56 người. Hiện các khu vực bị ảnh hưởng đang mở rộng về phía Bắc Nhật Bản với lượng mưa lớn chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua.

Mưa xối xả trút xuống miền Trung, Nhật Bản ra cảnh báo khẩn mức cao nhất về mưa lũ - Ảnh 2.

Nước sông Hida ở Gero, tỉnh Gifu dâng cao vào ngày 8/7/2020. (Ảnh: Kyodo News)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, mưa lũ và sạt lở đất có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng. Người dân ở các khu vực trên cần sơ tán tới khu trú ẩn khẩn cấp. Mưa lũ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp.

Theo vtv.vn