Thứ 6, 26/04/2024, 03:57[GMT+7]

Nhật Bản: Nhân viên y tế hỗ trợ bão lụt dương tính với COVID-19

Thứ 3, 14/07/2020 | 08:12:26
1,411 lượt xem
Một nhân viên y tế của thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa được cử đến hỗ trợ bão lụt tại tỉnh Kumamoto đã bị xác nhận dương tính với virus SARS CoV-2.

Binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sơ tán người dân tại vùng ngập lũ ở thành phố Omuta, tỉnh Fukuoka. Ảnh: Kyodo.

Nhật Bản tiếp tục hứng chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ đang tàn phá ở nhiều khu vực. Số người chết đã tăng lên con số 72. Hiện công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tính đến rạng sáng nay, số người chết do mưa lũ tại Nhật Bản đã tăng lên con số 72 người, 13 người bị mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn càng trở lên khó khăn, khi một nhân viên y tế của thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa được cử đến hỗ trợ tỉnh Kumamoto đã bị xác nhận dương tính với virus SARS CoV-2 vào chiều tối 13/7. Cơ quan chức năng đang kiểm tra những người có liên quan đến nhóm nhân viên phái cử gồm 5 người trong đó có nhân viên bị nhiễm COVID-19 này.

Trong chuyến thăm tới khu vực vực phía nam của tỉnh Kumamoto, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ, Thủ tướng Abe Shinzo cho biết sẽ xây dựng gói hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ khoảng 400 tỷ Yen (3,7 tỷ USD) từ nguồn ngân sách khắc phục thảm họa và ngân sách dự phòng.

Nhật Bản: Nhân viên y tế hỗ trợ bão lụt dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sơ tán người dân ở làng Kuma, tỉnh Kumamoto hôm 5/7. Ảnh: Kyodo.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và du lịch đã phát đi thông báo vào ngày 13 cảnh báo, có 105 con sông tại 14 tỉnh đã tràn bờ, tối thiểu trên 1.500 ha đang bị ngập, có tổng cộng trên 300 vụ lở đất tại 27 tỉnh thành. Tình trạng mất nước đã bắt đầu được báo cáo trong ngày 13/7 với trên 2.800 hộ tại 4 tỉnh là Kumamoto, Oita, Kagoshima và tỉnh Iwate.

Theo cục Cứu hỏa, thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến cuối giờ chiều qua có tổng cộng hơn 14 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng tại 21 tỉnh thành, nặng nề nhất vẫn tập trung vào 7 tỉnh thuộc đảo Kyushu. Tuy nhiên, dự báo số lượng sẽ tiếp tục tăng do nhiều nơi vẫn chưa xác định được tình trạng thiệt hại của người dân.

Theo vtv.vn