Thứ 6, 19/04/2024, 20:22[GMT+7]

Tổng thống Iran công bố số liệu sốc: Có thể 25 triệu dân nước này đã mắc COVID-19

Chủ nhật, 19/07/2020 | 06:36:26
1,252 lượt xem
Ngày 18/7, Tổng thống Iran cho biết, 25 triệu người Iran có thể đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và 35 triệu người khác có nguy cơ mắc COVID-19.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AP)

Tuyên bố của Tổng thống Iran Hassan Rouhani được đưa ra dựa trên các số liệu trong một báo cáo mới của Bộ Y tế nước này. Trong khi đó, tổng số ca mắc COVID-19 của Iran được công bố chính thức đến nay là trên 269.400 người nhiễm bệnh. 

Thông tin gây sốc này được nhà lãnh đạo Iran đưa ra trong một bài phát biểu trên truyền hình. Tuy nhiên, Tổng thống Rouhani đã không bình luận về sự khác biệt liên quan tới con số này.

Tổng thống Iran công bố số liệu sốc: Có thể 25 triệu dân nước này đã mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Imam Khomeini ở Tehran, Iran. (Ảnh: AP)

Iran, nước có dân số hơn 80 triệu người, là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh COVID-19. Ông Rouhani phát biểu trên truyền hình: "Theo ước tính của chúng tôi, hiện tại, 25 triệu người Iran đã bị nhiễm loại virus này và khoảng 14.000 người đã thiệt mạng vì dịch bệnh. Có khả năng từ 30 - 35 triệu người khác đang có nguy cơ nhiễm bệnh. Tổng cộng hơn 200.000 người đã phải nhập viện điều trị".

Tổng thống Iran công bố số liệu sốc: Có thể 25 triệu dân nước này đã mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Người dân Iran đeo khẩu trang phòng COVID-19. (Ảnh: AP)

Ngày 17/7, Bộ Y tế Iran cho biết đã ghi nhận trên 13.700 người thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia này. Theo trang mạng Worldometers, tính đến chiều 18/7, tổng số ca mắc COVID-19 ở Iran là hơn 271.600 người. Gần 14.000 trường hợp đã tử vong vì dịch bệnh. Giới chuyên gia nhận định, nhiều khả năng số ca bệnh tại những vùng hẻo lánh đã không được thống kê đầy đủ.

Theo vtv.vn