Thứ 5, 25/04/2024, 20:48[GMT+7]

Hơn 14,3 triệu ca mắc, gần 603.000 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu

Chủ nhật, 19/07/2020 | 06:43:06
1,657 lượt xem
Tính đến sáng 19/7, đã có hơn 14,3 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, trong đó gần 603.000 người đã tử vong vì đại dịch này.

Hiện Mỹ vẫn là tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. (Ảnh: AP)

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất với hơn 3,8 triệu ca mắc COVID-19 và trên 142.600 người tử vong. Giới chức y tế Mỹ ghi nhận gần 47.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày qua.

Giới chuyên gia tin rằng, Mỹ vẫn đang nằm trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên của dịch COVID-19 và các trường hợp mắc bệnh đã gia tăng đột biến trở lại trong những tuần gần đây, đặc biệt là ở các bang thuộc miền Nam và miền Tây nước này, vốn là những địa phương đã thúc đẩy mở cửa kinh tế trở lại.

Hơn 14,3 triệu ca mắc, gần 603.000 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại California, Mỹ. (Ảnh: AP)

Tại tâm dịch lớn thứ hai thế giới Brazil, tổng cộng đã có trên 2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 78.700 trường hợp đã tử vong. Số ca mắc mới trong 24 giờ qua tại Brazil có xu hướng giảm với hơn 26.400 bệnh nhân

Trong khi đó, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết, nước này đã ghi nhận thêm hơn 37.400 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Ấn Độ có số ca nhiễm mới ở mức trên 35.000 bệnh nhân, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên trên 1,07 triệu trường hợp. Hơn 26.800 người đã tử vong vì đại dịch này tại Ấn Độ.

Hơn 14,3 triệu ca mắc, gần 603.000 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 2.

Số ca mắc mới trong ngày tại Ấn Độ cao thứ 2 thế giới với hơn 37.400 trường hợp. (Ảnh: AP)

Nhà sản xuất dược phẩm Nga R-Pharm đã ký thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm của Anh AstraZeneca để sản xuất vaccine ngừa COVID-19. Loại vaccine này do tập đoàn dược phẩm khổng lồ của Anh AstraZeneca và Đại học Oxford nghiên cứu phát triển, được cho là sản phẩm đầu tiên đến với thị trường và có khả năng hiệu quả nhất. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Nga là hơn 765.000 người, trong đó trên 12.200 trường hợp đã không qua khỏi.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đưa ra cảnh báo gây sốc rằng 25 triệu dân nước này có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và 35 triệu người khác đang có nguy cơ mắc bệnh trong bối cảnh chính quyền đã tái áp đặt lệnh phong tỏa tại thủ đô Tehran và một số khu vực khác. Theo Văn phòng Tổng thống Iran, con số này dựa trên một tính toán giả định trong báo cáo nghiên cứu của Thứ trưởng Bộ Y tế nước này. Tổng số ca nhiễm và tử vong của Iran hiện nay lần lượt là hơn 271.600 người và gần 14.000 trường hợp. Hơn 2.100 người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này trong 24 giờ qua.

Hơn 14,3 triệu ca mắc, gần 603.000 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 3.

Theo Tổng thống Iran, 25 triệu dân nước này có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AP)

Bộ Y tế Indonesia cho biết, nước này đã ghi nhận thêm hơn 1.700 ca nhiễm mới và 59 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 lên lần lượt là trên 84.800 người và hơn 4.000 bệnh nhân. Giới chức y tế Indonesia kêu gọi người dân tuân thủ các quy định y tế để giảm thiểu số ca nhiễm mới.

Tại Philippines, trên 2.300 ca nhiễm COVID-19 mới đã được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên hơn 65.000 trường hợp, trong đó hơn 1.700 bệnh nhân đã tử vong. Phần lớn các ca nhiễm mới tập trung tại thủ đô Manila và thành phố Cebu, miền Trung Philippines.

Hơn 14,3 triệu ca mắc, gần 603.000 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 4.

Nhật Bản kêu gọi người dân tránh tiếp xúc nơi đông người, hạn chế đi lại giữa các địa phương. (Ảnh: AP)

Ngày 18/7, Nhật Bản đã ghi nhận 655 ca mắc mới COVID-19, cao nhất kể từ khi nước này bãi bỏ tình trạng khẩn cấp hồi cuối tháng 5 vừa qua. Đây cũng là mức cao thứ hai kể từ dịch bùng phát tại Nhật Bản. Thủ đô Tokyo bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 290 ca nhiễm mới và là ngày thứ 3 liên tiếp có xấp xỉ 300 ca nhiễm trong một ngày.

Trước tình hình trên, Nhật Bản kêu gọi người dân tránh tiếp xúc nơi đông người, hạn chế đi lại giữa các địa phương có số người nhiễm cao. Hiện tại, Nhật Bản chưa có dự định tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại làn sóng dịch thứ 2 có khả năng đang bắt đầu.

Hơn 14,3 triệu ca mắc, gần 603.000 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 5.

Hai bang đông dân nhất Australia đang ghi nhận số ca mắc mới cao. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Australia Scott Morrison thông báo, quốc hội nước này sẽ hoãn họp trong 2 tuần do lo ngại mức độ lây nhiễm trong cộng đồng của virus SARS-CoV-2 tại hai bang đông dân nhất nước này, khiến các nghị sĩ đối mặt với nguy cơ cao nếu tổ chức họp trực tiếp. Theo kế hoạch, các nghị sĩ sẽ nhóm họp vào ngày 24/8 tới thay vì ngày 4/8. Tổng số ca nhiễm và tử vong tại Australia hiện lần lượt là hơn 11.400 người và 118 trường hợp.

Ngày 19/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 94 không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Hiện nước ta có tổng cộng 382 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó, 357 người đã được chữa khỏi.

Theo vtv.vn