Thứ 6, 26/04/2024, 11:22[GMT+7]

Dịch COVID-19 ngày 25,7: WHO ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục

Thứ 7, 25/07/2020 | 09:14:47
2,217 lượt xem
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu tăng kỷ lục trong ngày 24-7, với 284.196 ca COVID-19 trong vòng 24 giờ. Số người chết vì COVID-19 tăng thêm 9.753 người, mức tăng cao nhất trong ngày kể từ cuối tháng 4.

Dịch bệnh Covid-19 đã khiến gần 17.000 bệnh nhân ở châu Phi tử vong. (Nguồn: DW)

Dịch COVID-19 ngày 25-7: WHO ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trước đó, WHO từng báo cáo số ca nhiễm virus corona kỷ lục trong một ngày hôm 18-7 là 259.848 ca. Số người chết tăng thêm trung bình 5.000 người mỗi ngày trong tháng 7, tăng so với con số 4.600 người hồi tháng 6, theo hãng tin Reuters.

Theo trang worldometers.info, tính đến 6 giờ ngày 25-7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 15.905.118 người mắc COVID-19, 641.155 người chết và 9.690.003 người hồi phục.

Nhiều nước châu Âu siết chặt các biện pháp chống dịch

Bộ Y tế Pháp ngày 24-7 cho biết nước này ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong vòng 24 giờ qua là 1.130 ca, cho thấy tốc độ lây nhiễm COVID-19 đang tăng trở lại sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp chống dịch.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp Pháp chứng kiến số ca mắc mới hàng ngày trên 1.000 ca. Cùng ngày, Pháp thông báo sẽ yêu cầu người từ 16 quốc gia có nguy cơ dịch bệnh cao xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh.

Pháp cũng khuyến cáo công dân không đến vùng Catalonia của Tây Ban Nha để hạn chế lây nhiễm virus corona.

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ý ban hành lệnh cách ly bắt buộc với những người từng tới Romania và Bulgaria trong 14 ngày qua.

Na Uy thông báo từ ngày 25-5 sẽ tái áp đặt quy định cách ly 10 ngày với những người tới từ Tây Ban Nha, nhưng nới lỏng các biện pháp hạn chế với người đến từ Thụy Điển.

Dịch COVID-19 ngày 25-7: WHO ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Washington mở cửa vườn thú

Vườn thú Quốc gia tại Washington đã mở cửa một phần, lần đầu tiên sau hơn 4 tháng đóng cửa vì dịch COVID-19, để đón khách vào ngày 24-7 bất chấp chính quyền địa phương mở rộng các biện pháp chống virus corona lây lan, theo Reuters.

Một số bậc phụ huynh đã đưa con đến vườn thú, xem đây là một sự giải thoát cho bọn trẻ sau nhiều tháng bị nhốt trong nhà.

Mặt khác, thị trưởng Washington Muriel Bowser ngày 24-7 tuyên bố bất cứ ai từ điểm nóng COVID-19 đến quận Columbia đều phải cách ly 14 ngày. Mỹ đã ghi nhận 72.316 ca nhiễm mới và 1.001 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 24-7. Hiện nước này có hơn 4,24 triệu người bệnh và 148.350 người chết vì đại dịch này.

Sao Paulo hoãn lễ hội truyền thống Carnival 2021

Dịch COVID-19 ngày 25-7: WHO ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục - Ảnh 3.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro gặp những người ủng hộ ông tại dinh Alvorada ở Brasilia, Brazil vào ngày 24-7-2020 - Ảnh: REUTERS

Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil, ngày 24-7 quyết định hoãn lễ hội truyền thống Carnival 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn tiến phức tạp ở quốc gia này.

Carnival là một kỳ nghỉ nhiều ngày truyền thống của Brazil với các cuộc diễu hành đầy màu sắc diễn ra ở hàng trăm thành phố khắp nước này. Hiện Brazil đã có hơn 2,3 triệu ca COVID-19.

Theo tuoitre.vn