Thứ 7, 20/04/2024, 01:07[GMT+7]

Bản tin COVID-19 sáng 11-8: Hơn 330.000 trẻ em Mỹ nhiễm bệnh, ông Trump vẫn quyết mở lại trường

Thứ 3, 11/08/2020 | 08:21:50
1,305 lượt xem
Trong số 20,2 triệu ca nhiễm trên toàn cầu, đã có hơn 13 triệu ca hồi phục. Nhiều nước châu Âu có số ca nhiễm gia tăng trở lại được thúc giục tái áp đặt các biện pháp hạn chế. Còn ông Trump bày tỏ quyết tâm mở lại trường học.

Toàn cầu: 20,2 triệu ca nhiễm, 2/3 ca hồi phục

Theo cập nhật của trang Worldometers sáng 11-8, trên toàn cầu đã ghi nhận tổng cộng 20,2 triệu ca bệnh COVID-19, trong đó có hơn 737.000 ca tử vong. Tuy nhiên, số ca hồi phục đã tăng lên tới hơn 13 triệu ca, tương đương gần 2/3 số ca nhiễm.

Mỹ, Brazil, Ấn Độ vẫn nằm trong nhóm 3 nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới, lần lượt là hơn 5,2 triệu, 3 triệu và 2,2 triệu ca. Ba nước này cũng đứng đầu thế giới về số ca hồi phục với Mỹ có hơn 2,6 triệu, Brazil có hơn 2,1 triệu và Ấn Độ có hơn 1,5 triệu ca đã khỏi bệnh.

Việt Nam hiện nằm ngoài nhóm 150 quốc gia/vùng lãnh thổ có số ca nhiễm cao nhất toàn cầu.

Lo dịch "tăng tốc" ở châu Âu

Ngày 10-8, Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC), cơ quan y tế của Liên minh châu Âu (EU), thúc giục những quốc gia chứng kiến số ca bệnh COVID-19 gia tăng trở lại tái áp đặt một số biện pháp hạn chế, chẳng hạn các biện pháp có chọn lọc thông qua cách tiếp cận theo từng giai đoạn và bền vững.

Trong lần đánh giá nguy cơ mới nhất, ECDC nói rằng có bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 đang "tăng tốc", theo Hãng tin AFP.

"Trong khi nhiều quốc gia đang xét nghiệm những ca nhẹ và không có triệu chứng, thật sự có sự gia tăng số ca nhiễm trở lại ở vài nước sau khi các biện pháp giữ khoảng cách vật lý được nới lỏng" - ECDC cho biết.

Cơ quan có trụ sở tại Stockholm này nói rằng đối với những nước chứng kiến số ca nhiễm gia tăng như vậy, "nguy cơ COVID-19 leo thang thêm là cao". Họ cảnh báo nếu các nước này vẫn không thực hiện hoặc củng cố các biện pháp hạn chế, nguy cơ sẽ "rất cao".

Theo thống kê của Hãng tin AFP, đến nay châu Âu đã ghi nhận hơn 3,3 triệu ca nhiễm và hơn 213.300 ca tử vong do COVID-19. Trong 2 tuần tính cho tới hôm 2-8, hầu hết trong số hơn 100.000 ca nhiễm mới tại đây được ghi nhận ở Tây Ban Nha, Romania, Pháp, Vương quốc Anh và Đức.

Bản tin COVID-19 sáng 11-8: hơn 330.000 trẻ em Mỹ nhiễm bệnh, ông Trump vẫn quyết mở lại trường - Ảnh 2.

Pakistan mở lại nhiều loại hình kinh doanh sau 5 tháng

Người dân Pakistan ngày 10-8 đã đổ tới các phòng gym, các tiệm làm đẹp và nhà hàng lần đầu tiên trong vòng 5 tháng sau khi những địa điểm này bị buộc phải đóng cửa để ngăn dịch COVID-19 lây lan, theo Hãng tin Reuters.

Quốc gia Nam Á này đã ghi nhận hơn 280.000 ca nhiễm và gần 6.100 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, kể từ tháng 6 - thời điểm Pakistan ghi nhận gần 7.000 ca nhiễm và 118 ca tử vong 1 ngày, các con số đã tăng chậm lại.

Hôm 9-8, Pakistan ghi nhận 539 ca nhiễm và 15 ca tử vong mới. Số ca nhiễm tăng thêm mỗi ngày từ đầu tháng 8 đến nay luôn dưới 1.000.

Hồi tháng 5, chính phủ Pakistan đã cho phép mở lại một phần các hoạt động thương mại. Mặc dù vậy, họ đã thúc giục người dân duy trì các biện pháp đề phòng. Đầu tuần này, Pakistan đã dỡ bỏ gần như tất cả biện pháp hạn chế.

Ông Volkan Bozkir, người vừa qua được bầu làm chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 75, đã khen ngợi Pakistan vì nhanh chóng kiềm chế được dịch và nói rằng cách xử lý đại dịch của nước này là một tấm gương cho thế giới, theo Đài Al Jazeera.

Ít nhất 338.000 trẻ em ở Mỹ mắc COVID-19

Trong lúc các trường học ở Mỹ đối diện với thách thức mở lại giữa bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan, một báo báo mới của Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện nhi đồng của nước này cho biết ít nhất 97.000 trẻ em trên khắp nước Mỹ đã dương tính với virus corona chủng mới trong 2 tuần cuối của tháng 7.

Báo cáo cho biết có ít nhất 338.000 trẻ em tại Mỹ đã mắc COVID-19 từ đầu mùa dịch cho tới ngày 30-7. Điều này có nghĩa hơn 1/4 trong tổng số ca nhiễm này đã được ghi nhận chỉ trong 2 tuần cuối của tháng 7.

Tuy nhiên, theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-8 nói rằng số liệu trên cũng sẽ không khiến ông dừng kế hoạch mở lại trường học. Trước đó, ông Trump đã nhiều lần cho thấy quyết tâm mở lại trường học. Ông thậm chí tuyên bố trẻ em "gần như miễn dịch" với COVID-19.

Bản tin COVID-19 sáng 11-8: hơn 330.000 trẻ em Mỹ nhiễm bệnh, ông Trump vẫn quyết mở lại trường - Ảnh 3.

Theo tuoitre.vn