Thứ 6, 29/03/2024, 12:10[GMT+7]

Vụ nổ ở Lebanon gây thiệt hại hơn 15 tỉ USD

Thứ 5, 13/08/2020 | 09:14:27
1,344 lượt xem
Tổng thống Michel Aoun của Lebanon cho biết vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut hôm 4-8 đã gây thiệt hại lên tới hơn 15 tỉ USD. Trước đó, một quan chức nước này thừa nhận năng lực tài chính của Lebanon hiện 'rất hạn chế'.

Ảnh chụp ngày 12-8 cho thấy quang cảnh cảng Beirut bị hư hại sau vụ nổ kinh hoàng hôm 4-8 - Ảnh: REUTERS

"Về sơ bộ ước tính thiệt hại do vụ nổ cảng Beirut là hơn 15 tỉ USD" - Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Michel Aoun của Lebanon nói ngày 12-8. Thông tin này được ông tiết lộ trong cuộc điện đàm với Vua Felipe VI của Tây Ban Nha.

Ông Aoun nói với Vua Felipe VI rằng ông cảm kích bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho Lebanon sau vụ nổ. Còn Vua Tây Ban Nha cho biết Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hỗ trợ Lebanon bằng cách gửi thêm viện trợ để giúp người dân Lebanon giữa lúc khó khăn.

Hôm 12-8, Lebanon đã nhận thêm viện trợ từ nhiều quốc gia khác, trong đó có hàng tấn thiết bị y tế và lương thực từ Ai Cập, Hi Lạp, Cyprus, Đức, Oman và Kuwait.

Trong khi đó, Tổng cục Các vấn đề an ninh của Lebanon thông báo ít nhất 3.972 tòa nhà và 4.214 phương tiện giao thông đã bị hư hại trong vụ nổ kép hôm 4-8.

Vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Beirut và các khu vực xung quanh sau khi 2.750 tấn ammonium nitrate được lưu trữ trong một nhà kho bắt lửa.

Theo Hãng tin Reuters, đến nay vụ nổ đã khiến ít nhất 172 người chết, khoảng 6.000 người bị thương và khoảng 300.000 người mất chỗ ở. Toàn bộ chính phủ của Thủ tướng Lebanon Hassan Diab vừa qua cũng tuyên bố từ chức.

Trước đó, chia sẻ với Đài Sky News, Bộ trưởng Kinh tế và thương mại Raoul Nehme của Lebanon cho biết năng lực tài chính của nhà nước và cả các ngân hàng nước này đều hiện "rất hạn chế" để có thể đối đầu với hậu quả từ vụ nổ. "Chúng tôi không bơi trong đôla!" - ông nói.

Đài Al Jazeera hôm 12-8 cho biết trong bối cảnh chật vật khắc phục hậu quả của vụ nổ cảng Beirut, Lebanon lại ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục (309 ca) trong 24 giờ trước đó. Số người mắc bệnh COVID-19 cùng những người bị thương trong vụ nổ hôm 4-8 đã gây áp lực cho các bệnh viện nước này.

Theo tuoitre.vn