Thứ 6, 29/03/2024, 19:28[GMT+7]

Nga yêu cầu 14.000 người dân ở vùng biên giáp với Mông Cổ tiêm vaccine ngừa dịch hạch

Thứ 7, 15/08/2020 | 07:41:38
1,624 lượt xem
Giới chức tỉnh Tuva thuộc vùng Siberia của Nga đã yêu cầu, toàn bộ 14.000 người dân ở hai huyện giáp biên giới với Mông Cổ phải tiêm chủng vaccine ngừa dịch hạch.

Tiêm chủng vaccine ngừa dịch hạch tại Nga. (Ảnh minh họa: The Moscow Times)

Cụ thể, những người chăn gia súc, cư dân và trẻ em từ 2 tuổi trở lên của hai huyện Ovyursky và Mongun-Taiginsky giáp biên giới với Mông Cổ cần được tiêm vaccine ngừa bệnh dịch hạch. 

Lệnh này được ban hành sau khi Bộ Y tế Mông Cổ vào ngày 12/8 cho biết, một người đàn ông ở khu vực phía Tây nước này đã tử vong vì bệnh dịch hạch. Đây là trường hợp tử vong mới nhất trong số ít các trường hợp mắc bệnh dịch hạch tại Mông Cổ và ở nước láng giềng Trung Quốc trong năm nay.

Nga yêu cầu 14.000 người dân ở vùng biên giáp với  Mông Cổ tiêm vaccine ngừa dịch hạch - Ảnh 1.

Giới chức y tế địa phương kêu gọi người dân không săn bắn hoặc ăn marmot. (Ảnh: AP)

Các quan chức y tế công cộng địa phương trước đó đã kêu gọi cư dân ở vùng Tuva và Altai không săn bắn hoặc ăn marmot, còn được biết đến với tên gọi là sóc đất, bởi đây là loài gặm nhấm có nguy cơ mang mầm bệnh dịch hạch. Ngoài ra, bệnh dịch hạch rất dễ lây truyền giữa động vật và người qua vết cắn của bọ chét từng tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh.

Theo vtv.vn