Thứ 6, 29/03/2024, 00:49[GMT+7]

Hạm đội Thái Bình Dương của Nga

Thứ 7, 22/05/2010 | 15:36:40
9,462 lượt xem
Nga vừa kỷ niệm 279 năm thành lập Hạm đội Thái Bình Dương. Dưới đây là hình ảnh các tàu chiến và tàu ngầm của hạm đội này.

Tuần hành trên biển

Hạm đội Thái Bình Dương được thành lập ngày 21/5/1731. Ngày nay, thành phần của hạm đội bao gồm tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo chiến lược, tàu chiến tham gia các hành trình trên biển và đại dương, máy bay ném bom chiến lược, máy bay chiến đấu và chiến hạm săn tàu ngầm.

Tuần dương hạm mang tên lửa hành trình Guards Varyag - tàu đô đốc của Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu sân bay Novorossiisk

Kể từ tháng 4/2009, tàu chiến săn tàu ngầm Admiral Panteleyev tham gia sứ mệnh chống hải tặc ở vịnh Aden.

Tàu chiến săn tàu ngầm Admiral Vinogradov tham gia chống hải tặc ở gần vùng Sừng châu Phi.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có trang bị tên lửa đạn đạo chiến lược Petropavlovsk-Kamchatsky và Zvenigorod.

Tàu chiến của Hạm đội Thái Bình Dương thường xuyên tham gia các cuộc tập trận quân sự

hay tập luyện diễu binh ở cảng Vladivostok - căn cứ chính của hạm đội.

Đến tháng 5/2010, lực lượng chiến đấu của Hạm đội Thái Bình Dương có 5 tàu ngầm được trang bị tên lửa đạn đạo chiến lược, 20 tàu ngầm tấn công, bao gồm 12 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân, 10 tàu chiến thực hiện các hành trình trên biển và đại dương và 32 tàu chiến gần bờ. Trong ảnh là một tàu mang tên lửa dẫn đường.

H. Ninh (Ảnh: RIA Novosti)

  • Từ khóa