Thứ 6, 10/05/2024, 01:10[GMT+7]

Chuẩn bị nuôi trồng thủy sản nước ngọt vụ xuân hè

Thứ 2, 06/04/2020 | 08:59:19
6,400 lượt xem
Năm 2019, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt hơn 15.500ha, sản lượng đạt hơn 160.000 tấn, trong đó nuôi nước ngọt chiếm gần 9.000ha, sản lượng chiếm gần 39.000 tấn. Để sản xuất thủy sản năm 2020 tiếp tục giành thắng lợi cả về diện tích và năng suất nuôi trồng, các địa phương đang tập trung cải tạo ao đầm, chuẩn bị con giống cho vụ xuân hè.

Người nuôi trồng thủy sản xã Hồng Tiến (Kiến Xương) cải tạo ao đầm chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

Có kinh nghiệm nuôi cá thương phẩm từ nhiều năm nay với các giống cá truyền thống như trắm, trôi, chép, mè, gia đình ông Đỗ Văn Dụ ở thôn Khả Phú (xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương) luôn coi trọng việc vệ sinh, cải tạo ao, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho vụ nuôi mới. 

Ông Dụ cho biết: Nếu không làm tốt khâu vệ sinh, cải tạo ao trước khi vào vụ nuôi thả con giống thì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của cá, cá dễ mắc bệnh và chết. Vì thế, tôi đã dùng máy bơm tát cạn toàn bộ 4 ao nuôi, nạo vét hết bùn rồi rắc vôi bột trong lòng ao và xung quanh bờ, sau đó phơi ao 30 ngày mới tháo nước vào, nguồn nước được lấy từ sông vào ao qua lưới lọc để ngăn rong rêu, cá tạp... Để mua được con giống bảo đảm chất lượng, tôi chọn mua ở cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhờ chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho vụ nuôi mới mà nhiều năm nay cá nuôi của gia đình luôn phát triển tốt, không mắc bệnh, cho nguồn thu ổn định.

Xác định chăn nuôi là phải an toàn về dịch bệnh thì mới có hiệu quả kinh tế cao nên ông Bùi Văn Cẩm ở thôn Xuân La (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà) cũng cất công lên tận trại giống nước ngọt Vũ Lạc ở thôn Kìm (xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình) để mua con giống. 

Ông Cẩm chia sẻ: Những năm đầu do chưa có kinh nghiệm nên tôi thường mua con giống của những thương lái đi bán rong, vì vậy cá không bảo đảm chất lượng, hay mắc bệnh và chết. Lên trại giống nước ngọt Vũ Lạc không chỉ mua được con giống bảo đảm chất lượng, tôi còn được cán bộ kỹ thuật của trại giống hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như các biện pháp phòng tránh dịch bệnh cho cá nên tôi rất yên tâm trong quá trình nuôi trồng thủy sản.

Cùng với người nuôi trồng thủy sản nước ngọt các địa phương tích cực cải tạo ao đầm, chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho vụ nuôi mới thì trung tâm giống thủy sản (Trung tâm Khuyến nông Thái Bình) cũng đã tập trung sản xuất các loại giống cá góp phần cung cấp kịp thời con giống bảo đảm chất lượng. Từ đầu năm đến nay, trung tâm giống thủy sản đã sản xuất được gần 40 triệu con cá bột và 97 vạn con cá hương, cá giống các loại (đạt gần 98% so với cùng kỳ năm 2019). Ngoài sản xuất các loại cá giống chính như trắm, trôi, chép, mè, rô phi thì trung tâm còn cung ứng các loại cá giống chim trắng, trê lai, trắm đen, nheo... Toàn bộ lượng cá giống đều được sản xuất theo quy trình khép kín tại chỗ, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nên cá khỏe mạnh, không mắc dịch bệnh và được kiểm dịch bởi các cơ quan chức năng, đáp ứng được yêu cầu của người nuôi.

Hiện nay, thời tiết đang rất thuận lợi, đây là thời điểm thích hợp để người nuôi trồng thủy sản nói chung, nuôi cá nước ngọt nói riêng khẩn trương lấy nước vào ao đầm và chủ động mua con giống để nuôi thả cho kịp thời vụ. Theo khuyến cáo của cán bộ chuyên môn, để vụ nuôi mới thành công, người nuôi trồng thủy sản nước ngọt cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật trong quá trình nuôi. Đối với ao nuôi, mặt ao phải thoáng, không có tán cây che và lá rụng xuống ao; ao nên gần nguồn nước sạch để dễ thay nước khi cần; bờ ao phải chắc chắn, tránh rò rỉ nước; độ sâu mực nước tốt nhất trong ao ương cá giống là 0,8 - 1,2m, ao nuôi cá thịt là 1,2 - 2m. Việc cải tạo ao nuôi là bước quan trọng chuẩn bị cho vụ nuôi mới, ao phải được tháo cạn nước, dọn sạch rong rêu, cỏ, cây cối xung quanh ao, vét lớp bùn đáy ao, lấy nước vào ngâm rửa ao nhiều lần nhằm loại bỏ mầm bệnh; khi lấy nước vào ao cần lọc qua lưới ngăn không cho cá tạp, cá dữ, trứng cá theo vào ao.

Về con giống cần mua ở địa chỉ uy tín, có giấy kiểm dịch chất lượng của cơ quan chức năng; chọn cá giống bảo đảm các tiêu chuẩn như cá cùng cỡ, màu sắc sáng đẹp, bơi lội nhanh nhẹn, không trầy da, lở mình; tập trung thả giống vào đầu mùa mưa vì lúc này trùng với mùa vụ sinh sản của cá ngoài tự nhiên nên chất lượng cá giống sẽ tốt hơn. Trong quá trình nuôi cần chú ý chế độ chăm sóc, quản lý, khi cá còn nhỏ cho ăn thức ăn có hàm lượng đạm cao và giảm dần khi cá lớn; lượng thức ăn hàng ngày đối với cá nhỏ là 5 - 7%, cá lớn là 2 - 3% so với tổng trọng lượng cá. Định kỳ thay nước để giữ nước ao sạch; thay nước xong nên dùng vôi và muối hòa loãng từng loại tạt đều khắp ao để phòng bệnh cho cá; đối với những ao không thay nước được, có thể dùng chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước và đáy ao.

Với việc chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết cho vụ nuôi trồng thủy sản mới, bà con các địa phương sẽ có thêm vụ nuôi bội thu, góp phần đạt mục tiêu năm 2020 phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản nước ngọt đạt gần 41.000 tấn.

Minh Quân