Thứ 6, 19/04/2024, 20:12[GMT+7]

EU tìm cách tháo gỡ bế tắc trong vấn đề di cư

Thứ 3, 21/04/2020 | 07:57:17
880 lượt xem
4 cường quốc của EU gồm Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đã đưa ra một sáng kiến chung trong nỗ lực cải cách các chính sách về người di cư của khối.

Đề xuất của các nước EU cho rằng, những người di cư đang tìm cách vượt biên vào Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha phải được phân bổ ở cả 27 quốc gia thành viên.

Sự "linh hoạt" về các biện pháp thay thế này là nỗ lực nhằm giảm thiểu lo ngại của 4 quốc gia Đông và Trung Âu, gồm Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Czech và Slovakia, vốn luôn từ chối các lệnh tiếp nhận người di cư của khối.

Nguồn tin ngoại giao EU cho hay đề xuất mới rất quan trọng, cho thấy sự thu hẹp quan điểm khác biệt giữa các quốc gia chủ chốt và là tín hiệu về khả năng đưa ra được một thỏa thuận được chấp nhận bởi tất cả 27 quốc gia thành viên.

Theo vtv.vn