Chủ nhật, 28/04/2024, 00:25[GMT+7]

Đại dịch COVID-19 chưa qua, Ấn Độ đối mặt với "thảm họa" châu chấu

Thứ 5, 28/05/2020 | 07:17:18
1,625 lượt xem
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, năng lực ứng phó thảm họa thiên nhiên của Ấn Độ một lần nữa sẽ bị "thảm họa" châu chấu thử thách.

Video: Châu_chấu_bay_rợp_trời,_Ấn_Độ_quay_cuồng_đối_phó.mp4

VIDEO nguồn vietnamnet.vn

Châu chấu phủ kín các cánh đồng. Gần 50 nghìn hecta cây trồng tại khắp khu vực miền Tây và miền Trung Ấn Độ đã bị châu chấu phá hủy.

Nông dân, những người vốn đang gặp khó vì dịch COVID-19, càng thêm khốn khó. Chính quyền địa phương đã phải huy động máy bay không người lái để phun thuốc ngăn châu chấu phá hoại mùa màng.

Các chuyên gia cảnh báo, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn khi vào tháng 6 tới, nước này sẽ có thêm đợt châu chấu mới từ vùng Sừng châu Phi (Đông Bắc Phi), qua Pakistan xâm nhập vào Ấn Độ.

Theo vtv.vn