Thứ 5, 28/03/2024, 18:40[GMT+7]

Nguy cơ các đám cháy ngầm có thể bùng lên tại Bắc Cực

Thứ 6, 29/05/2020 | 07:58:10
1,373 lượt xem
Các nhà khoa học cảnh báo, nhiều đám cháy ngầm đang rải rác trên khắp Bắc Cực có thể sẽ bùng lên sau mùa Xuân khô nóng bất thường hiện nay.

Tình trạng băng tan ở Bắc Cực. (Ảnh minh họa: AP)

Đây cũng chính là tàn dư của các trận cháy rừng kinh hoàng vào năm 2019. 

Năm 2019, các vùng đất rộng lớn ở Siberia thuộc Nga và Alaska thuộc Mỹ đã hứng chịu nhiều cháy rừng lớn và kéo dài chưa từng có tiền lệ. Mùa hè năm 2019 là thời điểm nóng kỷ lục trong 150 năm. Các đám cháy ước tính đã thải ra 50 triệu tấn CO2 vào khí quyển, tương đương lượng khí thải hàng năm của cả Thụy Điển.

Nguy cơ cháy rừng sẽ gia tăng trong điều kiện thời tiết nóng, độ ẩm thấp, đặc biệt khi châu Âu vừa ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua.

Năm 2019, nắng nóng kỷ lục là nguyên nhân dẫn tới các đám cháy lớn tại Siberia và Alaska. Nhiều khu vực tại đây đã có mức nhiệt cao hơn 10oC so với nhiệt độ thông thường tại thời điểm đó.

Theo vtv.vn