Chủ nhật, 28/04/2024, 11:17[GMT+7]

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu cán mốc 9 triệu người

Thứ 2, 22/06/2020 | 08:29:40
1,595 lượt xem
Tính đến sáng 22/6, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu là hơn 9 triệu người, trong đó có trên 469.000 ca tử vong vì đại dịch COVID-19.

Mỹ hiện là tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. (Ảnh: AP)

Tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới vẫn là Mỹ với hơn 2,3 triệu ca mắc, trên 122.000 người tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại quốc gia này là hơn 25.000 bệnh nhân.

Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Brazil đã lên tới hơn 50.000 người sau khi ghi nhận thêm trên 600 trường hợp trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại quốc gia Nam Mỹ này chỉ đứng sau Mỹ với trên 1 triệu trường hợp. Gần 17.000 bệnh nhân tại Brazil đã tử vong vì dịch bệnh này.

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu cán mốc 9 triệu người - Ảnh 1.

Người dân Brazil đeo khẩu trang, mũ chống giợt bắn ngừa COVID-19. (Ảnh: AP)

Nga đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm COVID-19 với gần 600.000 trường hợp. Hiện đã có trên 8.000 người tử vong vì COVID-19 ở quốc gia này. Trong 24 giờ qua, tại Nga đã có thêm hơn 7.700 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới.

Dù đứng sau Nga về tổng số ca mắc COVID-19 (gần 427.000 người), số ca mắc mới trong ngày tại Ấn Độ cao gấp 2 lần Nga với hơn 15.000 bệnh nhân. Số trường hợp tử vong vì dịch bệnh này lên tới hơn 13.000 người.

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu cán mốc 9 triệu người - Ảnh 2.

Ấn Độ đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm mới và số người tử vong vì COVID-19. (Ảnh: AP)

Hiện bệnh dịch đang tăng tốc độ lây lan ở khu vực Mỹ Latin với Mexico, Peru và Chile là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mexico đã ghi nhận 170.000 ca mắc và hơn 20.000 trường hợp tử vong. 

Trong khi đó, con số tử vong ở Peru đã vượt quá 8.000 trong bối cảnh nước này chuẩn bị mở lại các trung tâm thương mại trong ngày 22/6 sau 99 ngày phong tỏa. Peru hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao thứ 2 tại Mỹ Latin, sau Brazil.

Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu cán mốc 9 triệu người - Ảnh 3.

Peru có số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao thứ 2 tại Mỹ Latin. (Ảnh: AP)

Ngày 21/6, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez thông báo, chính phủ nước này quyết định áp dụng các biện pháp cách ly đặc biệt tại 10 bang trên cả nước nhằm ngăn chặn sự lây lan đang có xu hướng gia tăng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 22/6, Việt Nam bước sang ngày thứ 67 không phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Đến thời điểm này, Việt Nam có 349 ca mắc COVID-19. Hiện chỉ còn 22 bệnh nhân đang điều trị.

Theo vtv.vn