Thứ 6, 19/04/2024, 16:15[GMT+7]

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu tiến sát mốc 11 triệu ca

Thứ 6, 03/07/2020 | 08:54:02
321 lượt xem
Tính đến sáng 3/7, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt qua con số hơn 10,9 triệu người. Gần 523.000 bệnh nhân đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19.

Quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với hơn 2,8 triệu ca mắc, trong đó trên 131.000 người đã tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua tại quốc gia này là hơn 48.700 trường hợp. Như vậy, số ca mắc mới trong ngày của Mỹ đã lên tới mức kỷ lục với gần 50.000 bệnh nhân.

Hơn 30 bang của Mỹ ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm virus SARS-CoV-2, một dấu hiệu mới nhất cho thấy đại dịch COVID-19 từng được cho là đang suy yếu, lại đang lây lan nhanh chóng tại cường quốc số một thế giới. Trước làn sóng dịch COVID-19 mới, nhiều bang của Mỹ đã phải tạm ngừng kế hoạch mở cửa tiếp theo, đồng thời tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh.

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu tiến sát mốc 11 triệu ca - Ảnh 1.

Người dân tại California, Mỹ đeo khẩu trang phóng chống COVID-19. 

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại tâm dịch lớn thứ hai thế giới Brazil là gần 1,5 triệu người, khoảng 62.000 bệnh nhân đã không qua khỏi. Hơn 43.000 trường hợp đã nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này trong 24 giờ qua.

Nga đứng sau Brazil về tổng số ca mắc với hơn 661.000 trường hợp. Hiện tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 và số ca mắc mới trong ngày tại Nga lần lượt là hơn 9.600 người và trên 6.700 trường hợp.

Ấn Độ sắp theo kịp Nga về tổng số ca mắc COVID-19 với hơn 627.000 người. Tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này và số ca mắc mới trong ngày tại Ấn Độ cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazl, với hơn 18.000 người và gần 22.000 bệnh nhân.

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu tiến sát mốc 11 triệu ca - Ảnh 2.

Liệu Ấn Độ sẽ vượt Nga, trở thành tâm dịch COVID-19 lớn thứ ba thế giới? 

Ngày 2/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato thông báo, nước này đang lập các trung tâm xét nghiệm PCR tại 3 sân bay lớn ở thủ đô Tokyo và Osaka với mục đích kiểm tra các du khách nước ngoài để phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thông báo được đưa ra trong thời điểm quốc gia Đông Bắc Á này chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm đi lại.

Tình hình dịch bệnh có phần chuyển biến tích cực tại châu Âu, tạo điều kiện cho các quốc gia tiếp tục thực hiện những kế hoạch mở cửa trở lại. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, nước này sẽ nới lỏng những biện pháp cách ly đối với các du khách đi bằng đường hàng không. Ngoài ra, vào ngày 3/7, Chính phủ Anh cũng sẽ bãi bỏ yêu cầu cách ly 14 ngày đối với những người đến từ các quốc gia mà London nhận thấy có nguy cơ dịch bệnh COVID-19 rất thấp.

Số người mắc COVID-19 trên toàn cầu tiến sát mốc 11 triệu ca - Ảnh 3.

Indonesia đã ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao kỷ lục. 

Trong khi đó, từ ngày 1/7, Bỉ bắt đầu bước vào giai đoạn 4 của quá trình nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp đặt trước đó, qua đó cho phép các rạp chiếu phim mở cửa trở lại và các sự kiện văn hóa được diễn ra với điều kiện phải tuân thủ các quy định về y tế và an toàn dịch tễ.

Tại Indonesia, Bộ Y tế nước này thông báo ghi nhận thêm gần 1.300 ca mắc mới. Đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất tại nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào đầu tháng 3.

Theo vtv.vn