Mỹ siết chặt đi lại đối với nhân viên ngoại giao Trung Quốc
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AP)
Theo đó, các nhân viên ngoại giao cấp cao Trung Quốc sẽ phải nhận được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao Mỹ trước khi thăm các trường đại học, gặp quan chức địa phương tại Mỹ và tổ chức các sự kiện văn hóa với hơn 50 người ở bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán.
Washington đã coi động thái trên như một phản ứng của nước này về việc Bắc Kinh áp đặt hạn chế đối với các nhân viên ngoại giao Mỹ làm việc tại Trung Quốc. Đây là một phần trong chiến dịch của chính quyền Mỹ nhằm ngăn chặn các hoạt động gián điệp và những động thái khác của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến Mỹ.
Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền nước này sẽ hành động để đảm bảo tất cả các tài khoản xã hội của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc được "xác định chính xác".
Cờ Mỹ được treo bên cạnh quốc huy Trung Quốc trong lễ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói: "Chúng tôi chỉ có một yêu cầu đơn giản là sự "có đi có lại". Quyền tiếp cận của các nhà ngoại giao của Mỹ ở Trung Quốc sẽ phản ánh khả năng tiếp cận mà các nhà ngoại giao Trung Quốc ở Mỹ có được. Và bước đi hôm nay là hành động của chúng tôi theo hướng này".
Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã lên án động thái này là "vi phạm nghiêm trọng" các điều khoản trong Công ước Vienna trong lĩnh vực ngoại giao, đồng thời hối thúc Mỹ rút lại quyết định, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các hoạt động của nhân viên ngoại giao và lãnh sự nước này tại Mỹ.
Mỹ đã và đang thực hiện các bước đi để hạn chế hoạt động của Trung Quốc ở nước này trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11/2020. Trong đó, đương kim Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với thách thức mạnh mẽ từ ứng cử viên của đảng Dân chủ Joe Biden. Trong lần tranh cử này, ông đưa ra cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc và coi đây là nền tảng chính sách đối ngoại then chốt.
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc tiếp tục xấu đi trong bối cảnh tranh chấp thương mại, các vấn đề về Đài Loan, Tây Tạng, Hong Kong và đại dịch COVID-19 đang diễn ra giữa hai nước.
Theo vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
- Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh