Thứ 2, 06/05/2024, 13:04[GMT+7]

Mỹ mở rộng điều tra vụ đột nhập tòa nhà Quốc hội, mức phạt tù tối đa lên tới 20 năm

Thứ 7, 09/01/2021 | 10:11:20
1,857 lượt xem
Những đối tượng tham gia tràn vào tòa nhà Quốc hội đang bị truy tố hình sự, mức phạt tù tối đa lên tới 20 năm nếu bị kết án "âm mưu nổi loạn". Nhiều người đã bị đuổi việc.

Người biểu tình tràn vào bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Ảnh: AP)

Giới chức Mỹ đang mở rộng cuộc điều tra các nghi phạm trong cuộc biểu tình chiếm nhà Quốc hội hôm 6/1 vừa qua. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã xác định được danh tính một loạt đối tượng trong cuộc biểu tình chiếm nhà Quốc hội. Đối tượng ngồi vào bàn chủ tọa kiểm phiếu đại cử tri của Phó Tổng thống Mike Pence. Người đột nhập vào ngồi gác chân lên bàn trong phòng làm việc của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hay người mặc trang phục đầu bò.

Ông Robert J. Contee - Cảnh sát trưởng Thủ đô Washington D.C., Mỹ cho biết: "Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, trước mắt là xác minh danh tính từng đối tượng trong số những kẻ bạo lực phải chịu trách nhiệm về hành động này".

Những người biểu tình tràn vào chiếm giữ Nhà quốc hội Mỹ đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát. Một người biểu tình bị bắn ngay trong hành lang quốc hội dẫn đến tử vong. Hàng chục người khác bị thương. Gần 70 đối tượng biểu tình đã bị bắt giữ.

Mỹ mở rộng điều tra vụ đột nhập tòa nhà Quốc hội, mức phạt tù tối đa lên tới 20 năm - Ảnh 1.

Richard Barnett - người gác chân lên bàn của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Washington để nghe Tổng thống Donald Trump phát biểu. Ảnh: Richard Barnett.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden cho rằng: "Đó là một ngày đen tối nhất trong lịch sử dân tộc chúng ta. Một cuộc tấn công chưa từng có vào nền dân chủ Mỹ. Một cuộc tấn công theo đúng nghĩa đen vào Thành cổ của Nữ thần tự do ở chính Quốc hội Mỹ".

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang mở rộng điều tra các nghi phạm liên quan, treo thưởng 50.000 USD cho ai cung cấp thông tin về đối tượng có liên quan đến vụ đặt bom ống ở Thủ đô Washington, ngày 6/1.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố sẽ không tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1 tới. An ninh tại Quốc hội Mỹ đang được thắt chặt, lực lượng cảnh sát được tăng cường, nhiều hàng rào cũng dựng lên để ngăn không có bất kỳ một cuộc đột nhập nào tái diễn như đã xảy ra vào ngày 6/1 vừa qua.

Theo vtv.vn