Thứ 5, 25/04/2024, 10:55[GMT+7]

Ca tử vong vì Covid-19 toàn cầu tuần qua giảm 7%

Thứ 7, 06/03/2021 | 07:45:33
1,824 lượt xem
Gần 2,6 triệu người chết vì nCoV, số ca tử vong mới giảm 7% trong tuần qua, dù số ca nhiễm mới không có nhiều thay đổi.

Một người được tiêm vaccine ở Connecticut, Mỹ ngày 26/2. Ảnh: AFP.

Thế giới đã ghi nhận 116.616.719 ca nhiễm nCoV, trong đó 2.590.141 người chết, 92.192.340 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Số người chết vì Covid-19 tuần qua là 62.055 người, tức trung bình 8.865 người mỗi ngày, giảm 7% so với tuần trước, theo thống kê của AFP.

Sự sụt giảm diễn ra chủ yếu ở Bắc Mỹ, nơi số người chết giảm 20%, xuống còn 12.282 người. Ở châu Á, số nạn nhân giảm 18% xuống còn 3.666, trong khi ở châu Phi, con số này giảm 14% xuống 2.151 người, châu Âu giảm 4% xuống còn 22.795.

Trong khi đó, con số này ở Trung Đông tăng 3% lên 1.824, Mỹ Latinh và vùng Caribe cũng tăng 3% lên 19.425.

Với trung bình 382.983 ca mới mỗi ngày trong tuần này, tỷ lệ lây nhiễm không thay đổi nhiều so với tuần trước.

Bắc Mỹ ghi nhận số ca mắc mới giảm 20%, xuống còn 61.608 ca mỗi ngày. Con số này cũng giảm ở châu Phi (6%, 9.426 ca) và ở châu Á (4%, 31.406 ca).Tuy nhiên, ca mới tăng 10% ở Trung Đông (31.324 ca), 8% ở châu Âu (157.760 ca) và 3% ở Mỹ Latin (91.409).

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 29.585.534 ca và số người chết cao nhất, 535.323 người.

Tổng thống Joe Biden hôm 2/3 tuyên bố Mỹ "đang đi đúng hướng để có đủ nguồn cung vaccine cho toàn bộ người trưởng thành tại Mỹ vào cuối tháng 5", sớm hơn hai tháng so với dự đoán trước đó của Washington.

Hai bang Mỹ Texas và Mississippi tuần này tuyên bố "mở cửa 100%" và dỡ bỏ các hạn chế Covid-19, gồm lệnh bắt buộc người dân đeo khẩu trang. Biden gọi đây là "sai lầm lớn" và "tư duy người tối cổ". Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng nhấn mạnh "giờ không phải là lúc để nới lỏng tất cả các hạn chế". Thống đốc Texas sau đó chỉ trích Biden để người di cư nhiễm nCoV vào bang này và nhấn mạnh đó mới là "tư duy tối cổ".

Giới chức California ngày 5/3 thông báo tất cả công viên giải trí, bao gồm Disneyland, Universal Studios, sân vận động và địa điểm tổ chức biểu diễn ca nhạc sẽ được mở cửa trở lại với công suất hạn chế từ ngày 1/4.

Tuần thứ tư liên tiếp Bồ Đào Nha là nước ghi nhận mức giảm ca mới lớn nhất, giảm 36% xuống còn trung bình 815 ca mới một ngày, nhờ lệnh phong tỏa bắt đầu vào ngày 15/1. Theo sau Bồ Đào Nha là Anh (34%, 6.685 ca), Tây Ban Nha (25%, 4.487 ca), Indonesia (25%, 6.636 ca) và Malaysia (24%, 2.035 ca).

Với mức tăng ca mới 86% (5.433), Hungary là nơi đại dịch tăng tốc nhanh nhất trong số những nước ghi nhận hơn 1.000 ca mỗi ngày trong tuần qua. Nước này đã ghi nhận mức tăng 69% vào tuần trước.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ khác ghi nhận mức tăng lớn khác là Bờ Tây (48%, 1.563 ca), Estonia (44%, 1.502 ca), Jordan (41%, 4.726 ca) và Ba Lan (32%, 11.058 ca).

WHO ngày 5/3 cho biết cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu Covax đã bàn giao hơn 20 triệu liều đến 20 quốc gia trong tuần đầu triển khai.

Ở châu Phi, Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gambia, Ghana, Bờ Biển Ngà, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudan và Uganda đã nhận được lô vaccine đầu tiên qua Covax. Tại những nơi khác, Campuchia, Colombia, Ấn Độ, Moldova, Philippines và Hàn Quốc cũng được bàn giao hàng.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ca ngợi tuần đầu tiên của đợt triển khai Covax, nhưng cho biết các quốc gia giàu vẫn đang bỏ lại các nước khác. WHO cũng bày tỏ lo ngại những làn sóng đại dịch có thể tiếp tục xảy ra nếu mọi người nghĩ rằng việc triển khai vaccine trên toàn cầu có nghĩa là cuộc khủng hoảng đã kết thúc và không thực hiện các biện pháp phòng dịch.

"Sự xuất hiện của vaccine là thời điểm tràn đầy hy vọng, nhưng nó cũng có khả năng là thời điểm khiến chúng ta mất tập trung", giám đốc trường hợp khẩn cấp của WHO Michael Ryan nói ngày 5/3. "Các quốc gia có nguy cơ quay lại làm sóng thứ ba hay thứ tư nếu chúng ta không cẩn thận. Chúng ta không nên lơ là cảnh giác, đừng lãng phí hy vọng mà vaccine mang lại".

"Trong tuần tới, Covax sẽ cung cấp 14,4 triệu liều cho 31 quốc gia khác, nâng tổng số quốc gia lên 51", Tedros cho biết. "Đây là tiến triển tích cực, nhưng số lượng liều được phân phối thông qua Covax vẫn tương đối nhỏ".

Tedros đặc biệt lo ngại về tình hình Brazil, vùng dịch lớn thứ ba thế giới với 10.869.227 ca nhiễm và 262.770 ca tử vong.

Tedros cho biết trong tuần bắt đầu từ ngày 2/11, Brazil ghi nhận 114.000 ca mới, con số này lên tới 374.000 trong tuần bắt đầu từ 22/2. Số người chết cũng tăng từ 2.500 lên 8.000 người trong cùng khoảng thời gian.

"Tình hình rất nghiêm trọng và chúng tôi rất lo ngại, Brazil cần phải thực hiện các biện pháp y tế công cộng quyết liệt trong khi triển khai vaccine", ông nói. "Brazil phải thực hiện điều này thật nghiêm túc".

Theo vnexpress.net