Thứ 5, 28/03/2024, 21:11[GMT+7]

UAE muốn đăng cai và tiếp Việt Nam ngày 15/6

Thứ 7, 06/03/2021 | 07:56:32
1,161 lượt xem
UAE nêu ra điều gì để tập trung tuyển Việt Nam (VN), Thái Lan, Malaysia, Indonesia về nước họ?

LĐBĐ UAE (UAEFA) đã chính thức gửi kiến nghị đến AFC để xin đăng cai các trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022.

Cách thể hiện của UAE... rất cao cơ, họ chỉ nói về điều kiện vật chất, sân bãi, chuẩn mực chống dịch, khách sạn, tình hình dịch bệnh được khống chế ra sao. UAE không nói về chuyện họ còn “quỹ sân nhà” nhiều nên LĐBĐ châu Á (AFC) phải chỉ định họ đăng cai.

UAE muốn đăng cai và tiếp VN ngày 15-6 - ảnh 1

Tiến Linh, tác giả bàn thắng duy nhất trận giúp VN đánh bại UAE 1-0 lượt đi bảng G.  Ảnh: CTV

Trước đây chỉ có báo chí UAE nêu ra vấn đề mang tính chất mệnh lệnh là AFC “nên chỉ định” UAE vì trong số bốn trận còn lại, họ có đến ba trận sân nhà tiếp Malaysia, Thái Lan và VN. UAE FA đưa ra lời đề xuất khoa học, nhân văn và khôn ngoan.

UAE có chuẩn mực phòng bệnh rất tiên tiến, trong đó bao gồm cả bệnh viện, thiết bị y tế, các sân bãi thi đấu, sân tập, khách sạn, tình hình dịch bệnh...

Nói chung đó là nơi an toàn mà thời gian qua và hiện nay, UAE vẫn tổ chức thi đấu giao hữu quốc tế. Nơi ăn ở cho đội, quan chức, trọng tài đều rất tốt và thuận lợi.

UAE muốn đăng cai và tiếp VN ngày 15-6 - ảnh 2

Thầy trò HLV Van Marwijk nêu mục tiêu thắng cả 4 trận.  Ảnh: AFC

Hai sân bóng mà UAE làm đề xuất thi đấu các trận còn lại bảng G là sân Al Martoum của CLB Al Nasr và sân Zabeel của CLB Al Wasl, cả hai sân đều ở Dubai.

AFC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 15/3. Các trận còn lại bảng G đá tập trung kéo dài từ ngày 3 đến 15-6.

+ Lịch thi đấu tập trung bảng G như sau:

- Ngày 3-6: UAE - Malaysia, Thái Lan - Indonesia

- Ngày 7-6: Việt Nam - Indonesia, UAE - Thái Lan

- Ngày 11-6: UAE - Indonesia, Việt Nam - Malaysia.

- Ngày 15-6: UAE - Việt Nam, Thái Lan - Malaysia

Theo plo.vn