Thứ 3, 16/04/2024, 14:14[GMT+7]

Anh tăng trưởng dân số thấp nhất kể từ năm 2003

Thứ 7, 17/04/2021 | 06:26:20
1,498 lượt xem
Anh đã ghi nhận mức tăng trưởng dân số thấp nhất kể từ năm 2003 trong bối cảnh dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 127.000 người ở nước này, cao nhất tại châu Âu.

Mức tăng dân số tại Anh này vào giữa năm 2020 đã giảm xuống 0,47%. (Ảnh: AP)

Dân số Anh đã tăng với tốc độ chậm nhất trong gần hai thập kỷ tính đến giữa năm 2020. Đại dịch COVID-19 đã kéo theo dòng người di cư khỏi Anh hàng năm đầu tiên kể từ năm 1993, dữ liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho biết vào ngày 16/4. Dân số Vương quốc Anh đã tăng lên 67,1 triệu người vào giữa năm 2020 từ 66,8 triệu người vào giữa năm 2019, mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất kể từ năm 2003.

Dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 127.000 người ở Anh, con số cao nhất ở châu Âu, mặc dù hầu hết trong số này được ghi nhận sau thời điểm giữa năm 2020. Dịch COVID-19 cũng đã dẫn đến thực trạng số người nhập cư vào Anh giảm mạnh, ít nhất là trong ngắn hạn.

Theo dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 16/4, tỷ lệ tăng dân số tại quốc gia này vào giữa năm 2020 đã giảm xuống 0,47%, từ mức 0,54% vào giữa năm 2019.

ONS mô tả, mức tăng trưởng dân số trên đánh dấu một trong những mức tăng nhỏ nhất được ghi nhận trong lịch sử nước này. Tăng trưởng dân số hàng năm ở Anh đã vượt tỷ lệ 0,8% trong các năm 2011 và 2016, phản ánh mức độ di cư thuần cao, đặc biệt là từ khu vực Đông và Nam Âu. Anh đã đưa ra các quy định nhập cư cứng rắn hơn vào đầu năm 2021, sau khi nước này rời Liên minh châu Âu, nhằm giảm số lượng lao động nhập cư có trình độ thấp.

ONS đã không đưa ra dữ liệu nhập cư trong các khoảng thời gian sau khi đại dịch COVID-19 bắt đầu diễn ra vì cơ quan này tính toán dựa vào những khảo sát trực tiếp được thực hiện tại các sân bay. Dữ liệu dân số được công bố vào ngày 16/4 bao gồm các ước tính được mô hình hóa về số lượng người di cư thuần từ tháng 3 đến tháng 6/2020 dựa trên một loạt dữ liệu liên quan đến hồ sơ sức khỏe phi lâm sàng, số an sinh xã hội, chi tiết về hành khách đi bằng đường hàng không và đường biển, kiểm tra biên giới.

Những con số này cho thấy, có thêm 67.000 người rời Anh so với số người đến trong 4 tháng tính đến cuối tháng 6 năm 2020 và lượng người nhập cư ròng là 21.000 người vào cùng kỳ năm 2019. Nếu xu hướng này được duy trì, năm 2020 sẽ là năm đầu tiên chứng kiến làn sóng người rời khỏi Anh kể từ năm 1993.

ONS cho biết sẽ công bố các số liệu dân số chính xác hơn vào mùa hè 2020 này. Ước tính ban đầu của ONS về dân số Anh vào cuối năm 2020 dao động trong khoảng từ 67 triệu đến 67,2 triệu người.

Theo vtv.vn