Thứ 4, 08/05/2024, 23:46[GMT+7]

Ngày 26/4, Ấn Độ ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp có số ca nhiễm cao chưa từng thấy

Thứ 2, 26/04/2021 | 17:47:25
2,471 lượt xem
Ngày 26/4, Ấn Độ ghi nhận hơn 350.000 ca mắc COVID-19 trong ngày thứ hai liên tiếp, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở quốc gia này lên trên 17,3 triệu trường hợp.

Ngày 26/4, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng trên 17,3 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AP)

Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 trong ngày 26/4 tại Ấn Độ cũng tăng lên mức cao kỷ lục với hơn 2.800 trường hợp.

Với gần 353.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 26/4, đây ngày thứ 5 liên tiếp Ấn Độ báo cáo số ca nhiễm cao chưa từng thấy và đây cũng là con số cao nhất cho đến nay, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ lên hơn 17,3 triệu trường hợp. Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị đã vượt mốc 2,8 triệu người.

Ngày 26/4, Ấn Độ ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp có số ca nhiễm cao chưa từng thấy - Ảnh 1.

Cùng ngày, hơn 2.800 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi ở Ấn Độ. (Ảnh: AP)

Đây cũng là con số cao nhất mà Ấn Độ đã ghi nhận kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này. Trong 3 ngày qua, tổng số ca nhiễm COVID-19 của Ấn Độ đã tăng từ 16 triệu lên hơn 17 triệu người.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Ấn Độ đã tăng lên hơn 195.100 trường hợp với kỷ lục 2.812 người thiệt mạng trong ngày 26/4. Số trường hợp đã khỏi bệnh tăng lên 14,3 triệu người.

Ngày 26/4, Ấn Độ ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp có số ca nhiễm cao chưa từng thấy - Ảnh 2.

Số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 hàng ngày tại Ấn Độ đang ở mức cao nhất trên toàn cầu. (Ảnh: AP)

Trong số 2.812 người tử vong do COVID-19 trong ngày 26/4, có 832 ca tại bang Maharashtra, 350 tại Delhi, 206 từ Uttar Pradesh, 199 từ Chhattisgarh, 157 từ Gujarat, 143 tại Karnataka và 103 ở Jharkhand.

Số ca mắc COVID-19 mới và tử vong trong tuần qua tại Ấn Độ đã tăng lên mức kỷ lục kể từ khi đại dịch diễn ra, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Đến nay, Ấn Độ vẫn là tâm dịch COVID-19 lớn thứ 2 trên toàn cầu sau Mỹ. 

Số ca nhiễm mới gia tăng chưa từng có khiến hầu hết các bệnh viện tại Ấn Độ đều không đủ giường điều trị bệnh nhân. Oxy phục vụ điều trị tại các tâm dịch cũng cạn kiệt trong những ngày qua.

Ấn Độ huy động hàng nghìn toa xe đường sắt làm nơi chữa trị COVID-19 - Ảnh 1.

Bên trong 1 toa xe khách được hoán cải thành nơi cách ly bệnh nhân COVID-19. (Ảnh ANI)

Bộ Đường sắt Ấn Độ đã phải huy động những toa tàu hoán cải thành các phòng chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Các toa tàu này sẽ được dùng làm nơi cách ly bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Các toa xe này được trang bị thiết bị làm mát, rèm cửa để chống lại cái nóng của mùa hè. Hiện tại, có gần 4.000 toa xe tàu hỏa với 64.000 giường đang được đặt tại các ga để phục vụ công tác chống dịch.

Hàng loạt lò hỏa táng đã được gấp rút dựng tạm tại quốc gia này. Tại một số địa điểm hỏa táng ở thủ đô New Delhi, người dân phải xây dựng số lò hỏa táng tăng gấp 2 lần do nhu cầu sử dụng quá cao.

Ấn Độ huy động hàng nghìn toa xe đường sắt làm nơi chữa trị COVID-19 - Ảnh 2.

Số ca mắc COVID-19 mới và tử vong tại Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục. (Ảnh: AP)

Thống kê cho thấy, chỉ riêng trong tháng 3/2021, số ca tử vong đã tăng gấp 10 lần so với các tháng trước đó. Hiện nay, nhiều bệnh viện ở New Delhi và trên khắp đất nước Ấn Độ đang từ chối tiếp nhận bệnh nhân do hết giường bệnh và cạn kiệt oxy y tế.


Theo vtv.vn