Thứ 5, 25/04/2024, 01:03[GMT+7]

Ấn Độ trước sức ép phong tỏa toàn quốc

Thứ 3, 11/05/2021 | 07:42:54
1,684 lượt xem
Các ca nhiễm mới và tử vong do COVID- 19 tại Ấn Độ vẫn ở mức cao, khiến chính phủ nước này phải cân nhắc có phong tỏa toàn quốc hay không.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, Ấn Độ, ngày 3/5. Ảnh: THX/TTXVN

Nhiều bang tại Ấn Độ đã thực hiện biện pháp phong tỏa từ tháng trước, trong khi một số bang khác đã hạn chế việc đi lại, đóng cửa rạp chiếu phim, nhà hàng, trung tâm thương mại. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hiện đang trong tuần thứ tư phong tỏa, với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn như tạm dừng các tuyến đường sắt ngoại ô.

Cố vấn hàng đầu về COVID-19 của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci hôm qua đã khuyến nghị Ấn Độ áp đặt phong tỏa để phòng dịch COVID-19. Bởi theo ông Anthony Fauci, Ấn Độ cần phải phá vỡ chuỗi lây nhiễm, một trong những cách để làm được điều đó là phong tỏa.

Trước đó, Hiệp hội Y tế Ấn Độ cũng kêu gọi chính phủ áp đặt một đợt phong tỏa "toàn bộ, được lên kế hoạch kỹ và có thông báo trước" thay vì các lệnh giới nghiêm ban đêm hay các biện pháp do chính quyền bang tự áp đặt.

Theo vtv.vn