Thứ 6, 26/04/2024, 18:17[GMT+7]

Sân bay Changi trở thành ổ dịch lớn nhất, Singapore siết chặt phòng dịch

Thứ 6, 14/05/2021 | 21:24:08
2,298 lượt xem
Singapore sẽ siết chặt phòng dịch từ ngày 16/5 đến ngày 13/6 do lo ngại nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa được phát hiện.

Sân bay Changi. Ảnh: Straits Times

Theo đó, số người được phép tụ tập sẽ giảm từ 5 người xuống 2 người, mỗi gia đình một ngày chỉ tiếp 2 khách, nhân viên buộc phải làm việc tại nhà, các nhà hàng, trung tâm ăn uống công cộng chỉ phục vụ đồ ăn mang về, trung tâm mua sắm giảm hơn nữa số lượng người ra vào.

Sân bay Changi đã trở thành ổ dịch lớn nhất, với tổng cộng 46 ca lây nhiễm, ổ dịch thứ hai là bệnh viện Tan Tock Seng với 44 ca lây nhiễm. Lo ngại hơn cả là rất nhiều người đã tới sân bay thời gian qua và một số người đã mắc COVID-19. Điều này cho thấy còn nhiều ca mắc bệnh trong cộng đồng chưa được phát hiện.

Quốc đảo Đông Nam Á này vừa qua cũng xác nhận một số ca nhiễm biến chủng B.1.617 có nguồn gốc từ Ấn Độ. Hiện Singapore có khoảng 11 ổ dịch đang trong trạng thái hoạt động. Trước đó vào đầu tháng này, chính quyền Singapore đã ra quy định bắt buộc cách ly 21 ngày tại các cơ sở được chỉ định đối với hầu hết người nhập cảnh, đồng thời siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, trong bối cảnh diễn biến của dịch bệnh đang rất phức tạp.

Theo vtv.vn