Thứ 7, 20/04/2024, 16:36[GMT+7]

EU và Ukraine công nhận hộ chiếu tiêm chủng của nhau

Thứ 3, 25/05/2021 | 08:00:32
1,563 lượt xem
Ukraine và Liên minh châu Âu đã nhất trí công nhận hộ chiếu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của nhau.

Ảnh minh họa.

Chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 có thể được áp dụng tại nước này từ ngày 1/7 tới. Trước đó, Ukraine đã đạt được các thỏa thuận tương tự với Hungary và Moldova.

Liên minh châu Âu hôm 21/5 đã thông báo sẽ áp dụng chứng nhận kỹ thuật số về tình trạng tiêm chủng vaccine COVID-19 của người dân EU. 

Chứng nhận này bao gồm dữ liệu tiêm vaccine COVID-19, dữ liệu xét nghiệm âm tính COVID-19 và khả năng miễn dịch sau khi khỏi bệnh đối với những ai từng mắc COVID-19. Chứng nhận sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, cho phép người dân đi lại giữa các nước EU với nhau.

Theo vtv.vn