Thế giới đã tiêm hai tỷ liều vaccine Covid-19
Y tá tiêm vaccine Covid-19 cho một cụ bà ở đảo Chiloe, Chile hôm 16/4. Ảnh: AFP.
Ít nhất 2.109.696.022 liều vaccine Covid-19 đã được tiêm ở 215 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo số liệu AFP có được từ các nguồn chính thức. Israel, quốc gia dẫn đầu cuộc đua tiêm chủng ngay từ đầu, vẫn xếp thứ nhất với tỷ lệ gần 6/10 người dân được tiêm chủng đầy đủ.
Tiếp đó là Canada với 59% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi, Anh với 58,3%, Chile với 56,6% và Mỹ với 51%.
Cứ 6/10 mũi tiêm được thực hiện ở ba quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc với 704,8 triệu liều, Mỹ với 296,9 triệu liều và Ấn Độ với 221 triệu. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ghi nhận đợt bùng phát, trong khi Mỹ và Ấn Độ hiện là hai vùng dịch lớn nhất thế giới.
Cứ 4/10 người ở Liên minh châu Âu (EU) đã được tiêm ít nhất một liều, trong đó Đức dẫn đầu với 43,6%, tiếp theo là Italy với 40%, Pháp và Tây Ban Nha với 39,4%.
Trung Quốc dẫn đầu nhóm quốc gia tiêm chủng nhanh nhất tuần qua khi tiêm cho 1,37% dân số mỗi ngày. Bahrain và Uruguay tiêm được khoảng 1% dân số mỗi ngày, trong khi Đức dẫn đầu nhóm EU. Dù bị ảnh hưởng nặng nề, tốc độ tiêm chủng ở Ấn Độ và Brazil chậm hơn nhiều, lần lượt 0,19% và 0,29%.
Trên thực tế, vẫn có sự bất bình đẳng rất lớn về tiêm vaccine, chỉ 2,5 liều/100 người ở châu Phi so với 87/100 ở Mỹ, Canada và 47/100 ở châu Âu. Các quốc gia nghèo nhất thế giới mới tiêm được 0,3% số mũi, trong khi các quốc gia giàu nhất chiếm 4/10 tổng số mũi tiêm dù chỉ chiếm 16% dân số toàn cầu.
AstraZeneca là loại vacicne được sử dụng rộng rãi nhất, với 170 trong số 215 quốc gia triển khai tiêm chủng. Tiếp theo là Pfizer đang được sử dụng ở ít nhất 97 quốc gia, Moderna ở ít nhất 46 quốc gia, Sinopharm ở 45, Sputnik V ở 40 và Johnson & Johnson ở 29 quốc gia.
AstraZeneca là loại vaccine chính trong chương trình chia sẻ Covax cho các nước nghèo hơn, trong khi Pfizer và Moderna, vốn khó bảo quản hơn, dành cho các nước giàu hơn.
Giống như Sputnik V của Nga, vaccine Trung Quốc do Sinopharm và Sinovac phát triển được hầu hết quốc gia mới nổi hoặc đang phát triển sử dụng.
Chỉ 6 quốc gia trên thế giới chưa bắt đầu tiêm chủng, gồm Triều Tiên, Haiti, Tanzania, Chad, Burundi an Eritrea.
Thế giới đã ghi nhận 172.478.958 ca nhiễm nCoV và 3.708.029 ca tử vong, trong khi 155.132.939 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.
Theo hanoimoi.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Lời nói đầu tiên của những đứa trẻ sau khi được tìm thấy trong rừng Amazon 12.06.2023 | 17:24 PM
- Liên Hợp Quốc: Số người chết do động đất có thể tăng hơn gấp đôi 11.02.2023 | 23:20 PM
- Bé gái Philippines là người thứ 8 tỷ của thế giới 15.11.2022 | 10:00 AM
- Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III 12.10.2022 | 08:14 AM
- Bão NORU bắt đầu vào Philippines 25.09.2022 | 20:44 PM
- Cựu Thủ tướng Abe Shinzo - Người góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 09.07.2022 | 07:49 AM
- Máy bay Boeing 737 chở theo 132 người rơi tại Trung Quốc 21.03.2022 | 17:24 PM
- Mỹ ghi nhận kỷ lục 1 triệu ca mắc COVID-19/ngày, Pháp phát hiện biến thể chứa 46 đột biến 05.01.2022 | 08:25 AM
- Medvedev lần thứ 2 vào chung kết Mỹ mở rộng 11.09.2021 | 16:07 PM
- Thế giới có hơn 4,5 triệu ca tử vong, các nước Đông Nam Á vẫn đang gồng mình chống dịch 31.08.2021 | 08:23 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam