Thứ 7, 11/05/2024, 16:47[GMT+7]

Nga hứng chịu đợt nắng nóng khốc liệt chưa từng có trong 120 năm qua

Thứ 4, 23/06/2021 | 07:30:49
905 lượt xem
Nắng nóng kỷ lục dự kiến ​​sẽ "tấn công" phần lớn nước Nga trong tuần này, nhiệt độ ở thủ đô Moscow có thể tăng lên hơn 36°C.

Đây là đợt nắng nóng khốc liệt chưa từng thấy trong 120 năm qua tại Nga. (Ảnh: AP)

Các quan chức y tế Nga đã đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của thời tiết cực kỳ nóng. Ông Evgeny Tishkovets, một chuyên gia tại Trung tâm Khí tượng Phobos ở Moscow, cho biết, “nhiệt độ sẽ vượt quá nền nhiệt thông thường trong tháng 6 hàng năm từ 13 đến 15°C".

Ông Evgeny Tishkovets cho biết thêm: "Hơn nữa, hầu như mỗi ngày sẽ đánh dấu một loạt các kỷ lục về mức nhiệt chưa từng được ghi nhận trước đây trong hơn 100 năm thống kê nhiệt độ. Rất có thể kỷ lục về mức nhiệt sẽ bị phá vỡ trong cả tháng 6, điều chưa từng diễn ra kể từ năm 1901, với nhiệt độ không khí là 34,7 °C. Nền nhiệt tương tự chỉ được ghi nhận cách đây 120 năm".

Nga hứng chịu đợt nắng nóng khốc liệt chưa từng có trong 120 năm qua - Ảnh 1.

Nhiệt độ vượt quá nền nhiệt thông thường trong tháng 6 hàng năm ở Nga từ 13 đến 15°C. (Ảnh: AP)

Vùng liên bang trung tâm, một trong 8 vùng liên bang của Nga, nơi sinh sống của hơn 38 triệu người dân, sẽ chứng kiến mức độ bức xạ tia cực tím cao lên tới mức nguy hiểm, có thể dẫn đến bệnh ung thư và các vấn đề về sức khỏe khác. Giám đốc Khoa học Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Nga, ông Roman Vilfand, nói với RIA Novosti, "tình trạng nắng nóng như vậy rất hiếm xảy ra ở nước Nga, quốc gia thuộc châu Âu" và cảnh báo rằng, người dân nên "cẩn trọng với ánh nắng mặt trời cực mạnh".

Cơ quan Giám sát sức khỏe Rospotrebnadzor thông báo rằng, các chủ sử dụng lao động nên xem xét giảm 1 giờ trong tổng thời gian làm việc mỗi ngày nếu nhiệt độ tại văn phòng và không gian làm việc tăng quá 28,5°C (83 độ F) và giảm 2 giờ nếu thời tiết nóng hơn.

Nga hứng chịu đợt nắng nóng khốc liệt chưa từng có trong 120 năm qua - Ảnh 2.

Người dân Moscow tránh nóng dưới đài phun nước. (Ảnh: AP)

Vào năm 2010, một đợt nắng nóng gần như chưa từng có đã diễn ra ở miền Tây nước Nga, trong đó nhiệt độ luôn cao hơn mức trung bình theo mùa. Ước tính có khoảng 55.000 người tử vong vì đợt nắng nóng khắc nghiệt này, trong khi sản lượng nông nghiệp giảm 25% do cây trồng bị khô héo, gây thiệt hại kinh tế hơn 15 tỷ USD. Nhiều nhà phân tích khí hậu và các nhà vận động môi trường đã coi sự kiện sóng nhiệt này là do tác động của biến đổi khí hậu.

Vào tháng 6/2020, các trận cháy rừng nghiêm trọng đã diễn ra ở vùng Siberia và mức nhiệt đã tăng lên trên 38°C (hơn 100 độ F), phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ở Bắc Cực. Ước tính hơn 1,15 triệu ha rừng đã bị thiêu rụi vào thời điểm này, làm dấy lên lo ngại từ các nhà bảo vệ môi trường.

Theo vtv.vn