Thứ 7, 20/04/2024, 21:07[GMT+7]

Mưa lớn đổ bộ vào miền Nam Nhật Bản, hơn 120.000 dân được lệnh sơ tán

Thứ 7, 10/07/2021 | 17:21:19
573 lượt xem
Nhật Bản đã đưa ra yêu cầu sơ tán đối với hơn 120.000 cư dân ở một số tỉnh miền Nam nước này do mưa lớn diễn ra trong ngày 9/7.

Lở đất kinh hoàng tại Nhật Bản ngày 3/7. (Ảnh: AP)

Đây là thông tin do Đài Phát thanh Truyền hình công cộng của Nhật Bản (NHK) đưa ra vào ngày 9/7.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo mưa cao nhất tại 3 tỉnh trên đảo Kyushu, khiến một số chính quyền địa phương ra lệnh cho người dân sơ tán.

Trước đó một tuần, mưa lớn đã tấn công thành phố nghỉ dưỡng ven biển Atami, gây lở đất nghiêm trọng, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị mất tích, phá hủy hàng chục ngôi nhà. Hàng trăm nhân viên cứu hộ và chó nghiệp vụ đã được huy động tìm kiếm người mất tích trong những ngôi nhà bị phá hủy và bị bùn nhấn chìm.

Theo các quan chức tỉnh Shizuoka và thành phố Atami, 25 người vẫn chưa được tìm thấy kể từ khi trận lở đất xảy ra vào ngày 3/7. Việc xác định chính xác số lượng người mất tích là rất khó vì nhiều ngôi nhà của Atami là nhà thứ hai của người dân ở vùng khác hoặc được cho thuê trong kỳ nghỉ.

Vụ lở đất xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn ở Atami, nơi được xây dựng trên một sườn đồi dốc giống như nhiều thị trấn ven biển ở Nhật Bản. Thành phố Atami có dân số đăng ký là 36.800 người và cách thủ đô Tokyo khoảng 100 km về phía Tây Nam.

Thảm họa lở đất diễn ra khi các nhà chức trách Nhật Bản đang chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo bắt đầu diễn ra sau khoảng hai tuần và nước này vẫn đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19.

Theo vtv.vn