Thứ 6, 29/03/2024, 18:12[GMT+7]

Hơn 218,7 triệu ca mắc Covid-19 trên thế giới, Hàn Quốc và Philippines tăng mạnh số ca nhiễm mới

Thứ 5, 02/09/2021 | 06:24:21
992 lượt xem
Tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận 218,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,5 triệu trường hợp tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Selangor, Malaysia, ngày 14/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 657.934 ca tử vong trong tổng số 40.119.098 ca. Tiếp đó là Ấn Độ với 439.361 ca tử vong trong số 32.851.586 ca. Brazil đứng thứ 3 với 580.525 ca tử vong trong số 20.777.867 ca.

Tính theo tỷ lệ dân số, Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất, theo đó cứ 100.000 người dân thì có 601 người tử vong. Tiếp đến là Hungary với 311 người và Bosnia-Herzegovina với 299 người/100.000 dân. Xét theo khu vực, Mỹ Latin và Caribe hiện có hơn 1,4 triệu ca tử vong trong hơn 43,2 triệu ca. Tiếp đến là châu Âu, có hơn 63,2 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,2 triệu ca tử vong. Châu Á ghi nhận hơn 1 triệu ca tử vong trong hơn 70,2 triệu ca. Bắc Mỹ có hơn 995.837 ca tử vong trong hơn 48,1 triệu ca. Châu Phi ghi nhận hơn 196.800 ca tử vong, Trung Đông có hơn 182.400 ca tử vong, trong khi số người không qua khỏi ở châu Đại Dương là hơn 2.100 người.

Tình hình dịch COVID-19 ở Campuchia đang được cải thiện với số ca mới và tử vong có xu hướng giảm. Hiện nước này đang lên kế hoạch dỡ bỏ dần những hạn chế và chuẩn bị cho người dân trở lại cuộc sống bình thường mới. Bộ Y tế Campuchia nêu rõ chiến lược bao gồm cả việc chấp nhận thực tế rằng COVID-19 vẫn tồn tại và đây là thời gian để học cách sống chung với dịch bệnh, đối mặt và vượt qua bằng cách thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống COVID-19 của chính phủ. Trong 24 giờ qua, Campuchia ghi nhận thêm 13 ca tử vong và 455 ca mới, gồm 80 ca nhập cảnh và 375 ca lây nhiễm cộng đồng. Tính đến nay, Campuchia có tổng cộng 93.510 ca, trong đó 89.114 người đã khỏi bệnh và 1.916 người tử vong.

Hơn 218,7 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, Hàn Quốc và Philippines tăng mạnh số ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan ngày 23/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Sau 3 tháng áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, Thái Lan ngày 1/9 đã cho phép các trung tâm thương mại ở thủ đô Bangkok mở cửa trở lại, trong khi các nhà hàng được phục vụ 50% công suất. Động thái trên diễn ra sau khi số ca mới bắt đầu giảm dần và chính phủ chịu nhiều sức ép trong việc giảm bớt tác động của dịch bệnh đối với kinh tế. Theo nhiều người dân, dù lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn được duy trì ở thủ đô Bangkok, song việc mở cửa lại một phần cũng sẽ hỗ trợ phần nào nền kinh tế Thái Lan.

Tình hình dịch tại Philippines vẫn đang hết sức phức tạp. Số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã vượt 2 triệu ca vào hôm qua. Những tuần qua, số ca nhiễm mới theo ngày liên tục tăng cao do biến thể Delta, cao nhất là hôm 30/8 với 22 nghìn ca nhiễm mới. Trong khi đó, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, số ca nhiễm mới sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Dịch cũng đã khiến hệ thống y tế quá tải, tình trạng y tế thiếu hụt nghiêm trọng. Thủ đô Manila và các tỉnh lân cận cũng đã gia hạn phong tỏa đến 7/9 tới để ứng phó dịch.

Hơn 218,7 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, Hàn Quốc và Philippines tăng mạnh số ca nhiễm mới - Ảnh 2.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Manila, Philippines, ngày 24/8/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Biến thể Delta chiếm 100% số ca nhiễm COVID-19 được giải trình tự Gene tại Malaysia. Đây là kết quả đối với 265 mẫu xét nghiệm COVID-19 ở nước này. Như vậy, những gì diễn ra tại Malaysia giống với xu hướng dịch bệnh ở nhiều nơi trên thế giới, đó là biến thể Delta đã trở thành chủng chính, không chỉ có khả năng lây nhiễm cao mà còn làm tăng nguy cơ bệnh nặng và tử vong cho người bệnh. Trước đó, Bộ Y tế Malaysia nhấn mạnh, vaccine COVID-19 hiện tại đang được sử dụng ở Malaysia đã chứng minh hiệu quả trong việc chống lại biến thể Delta, bằng chứng là tỷ lệ nhập viện giảm, tỷ lệ bệnh nhân phải chăm sóc đặc biệt và sử dụng máy thở cũng giảm.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo số ca mới theo ngày đã tăng trở lại mức hơn 2.000 ca và biến thể Delta đang lây lan mạnh trước kỳ nghỉ Tết Trung thu trong tháng này. Theo KDCA, Hàn Quốc đã phát hiện thêm 2.025 ca mới, trong đó có 1.992 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số lên 253.445 ca. Con số này tăng mạnh so với 1.487 ca ghi nhận ngày 30/8 và 1.372 ca ngày 31/8. Số ca mắc COVID-19 ở nước này đã ở mức trên 1.000 ca/ngày trong 57 ngày liên tiếp. KDCA cho biết thêm đã có thêm 7 ca tử vong do COVID-19, nâng số ca tử vong lên 2.292 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đã tăng gấp hơn 3 lần so với khoảng 120 ca vào đầu tháng 7, khi làn sóng lây nhiễm lần thứ tư bắt đầu.

Hơn 218,7 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, Hàn Quốc và Philippines tăng mạnh số ca nhiễm mới - Ảnh 3.

Người dân ngồi đợi tiêm vaccine COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 11/8 - Ảnh: Yonhap.

Ngày 1/9, giới chức Australia đã gia hạn lệnh phong tỏa ở thành phố Melbourne thêm 3 tuần trong bối cảnh chuyển trọng tâm sang tăng tốc tiêm chủng và từ bỏ chiến lược loại bỏ hoàn toàn dịch bệnh. Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews thông báo sẽ dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khi 70% người trưởng thành ở bang này được tiêm ít nhất 1 liều vaccine. Theo thống kê, số ca mới trong cộng đồng ở bang Victoria trong 24 giờ qua là 120 ca, tăng đáng kể so với 76 ca một ngày trước đó. Cùng ngày, trong bối cảnh số ca mới tăng vọt, bang New South Wales lân cận thông báo đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng nhằm đạt mục tiêu chủng ngừa đủ liều cho 70% dân số trên 16 tuổi vào giữa tháng 9 này, thay vì cuối tháng 10 như kế hoạch ban đầu. Trong 24 giờ qua, New South Wales ghi nhận 1.116 ca mới, giảm nhẹ so với 1.164 ca ngày 31/8. Bang này cũng có thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong trong đợt bùng phát mới nhất lên 100 ca.

Italy là quốc gia châu Âu đầu tiên siết chặt nhập cảnh từ Mỹ sau khi EU loại Mỹ khỏi danh sách du lịch an toàn. Theo đó, mọi du khách đã đến Mỹ trong 2 tuần trước khi nhập cảnh Italy phải xuất trình xét nghiệm âm tính COVID-19 được thực hiện không quá 72 giờ trước khi bay, dù đã tiêm phòng đầy đủ. Du khách chưa tiêm phòng phải cách ly 5 ngày và xét nghiệm lại COVID-19. Các du khách vẫn được yêu cầu hoàn thành mẫu khai y tế trước khi vào Italy, cho phép thiết bị theo dõi tiếp xúc xác định các cụm lây nhiễm trong trường hợp bùng phát dịch. Các yêu cầu trên sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 25/10. Các hạn chế mới cũng được áp dụng đối với những du khách đến từ Nhật Bản, Canada và Israel.

Theo vtv.vn