Thứ 6, 29/03/2024, 15:18[GMT+7]

Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải: Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất

Thứ 4, 31/03/2021 | 08:41:03
3,108 lượt xem
Xác định thi đua là một trong những biện pháp quan trọng, thúc đẩy cán bộ, công nhân viên chức lao động phát huy sáng tạo, bảo đảm năng suất lao động, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải tích cực tuyên truyền đến đoàn viên ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, sáng tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công nhân Công ty TNHH HaHae tích cực thi đua lao động sản xuất.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải đã tổ chức phát động các phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, phấn đấu vượt mọi thử thách, khó khăn để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. 

Ông Ngô Văn Ngoan, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH HaHae cho biết: Công đoàn Công ty HaHae đã ký cam kết ngay trong tháng đầu năm hoàn thành đăng ký các danh hiệu thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời tham gia với chủ sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Các đơn hàng của Công ty ký kết với các đối tác trong quý I đã cơ bản hoàn thành và thực hiện đúng hợp đồng giao nhận hàng đề ra. Lương của công nhân khoảng 6 - 8 triệu đồng/tháng. 

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty Toyoda Gosei Thái Bình cho biết: Công ty Toyoda Gosei Thái Bình được thành lập năm 2019. Đến nay, Công ty có 1.390 đoàn viên. Quý I/2021, Công ty đã phát động phong trào thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao công suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất; vận động cán bộ, công nhân lao động tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh, tham gia hội nhập khu vực.

Ông Vũ Thái Học, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải cho biết: Hiện nay, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải có 165 công đoàn cơ sở với 9.170 đoàn viên. Trong thời gian qua, Liên đoàn đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động hướng về cơ sở nhằm thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động tạo sự lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Nhân dịp đón xuân Tân Sửu, Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động; bảo đảm tiền lương, tiền thưởng, tạo điều kiện cho mọi gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động đều được đón tết đầm ấm và hạnh phúc. Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải đã tổ chức trao 500 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn khối doanh nghiệp tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp thưởng tết cho người lao động bình quân 2,5 triệu đồng/người. Đầu xuân Tân Sửu, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết thi đua giữa các công đoàn cơ sở, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức lễ ra quân đầu năm, phấn đấu thực hiện kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý I/2021. Nổi bật là các phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả”, “Thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới”... Đến nay, toàn huyện có trên 96% công đoàn cơ sở đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc và công đoàn cơ sở đạt vững mạnh. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức các đợt kiểm tra và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động...

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải tiếp tục tuyên truyền, thi đua lao động sản xuất tới các đoàn viên, người lao động cùng các chủ doanh nghiệp trên địa bàn phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm trong từng đơn vị.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày