Thứ 7, 27/04/2024, 12:36[GMT+7]

Kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố vụ tai nạn lao động tại thị trấn Diêm Điền

Thứ 3, 12/12/2023 | 20:39:39
17,066 lượt xem
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) vào chiều ngày 12/12, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố vụ tai nạn lao động.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng, kịp thời nhằm sớm đưa những công nhân bị mắc kẹt  bên trong vụ tai nạn ra ngoài an toàn, đồng thời tổ chức sơ, cấp cứu kịp thời cho những người bị thương; yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao hỗ trợ cho thân nhân công nhân bị tai nạn lao động. 

Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho những công nhân bị thương trong vụ tại nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các công nhân bị thương cố gắng khắc phục khó khăn, yên tâm điều trị để sớm bình phục.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ chiều ngày 12/12, tại công trình xây dựng nhà ở của ông Nguyễn Văn Đoàn, thuộc khu dân cư cánh đồng Miễu, tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền) đang thi công đổ mái tầng 1 bất ngờ sập xuống khiến 1 người tử vong và 6 người bị thương. Nạn nhân tử vong là ông Đào Văn. N, sinh năm 1960, trú tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy).

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn nhanh có mặt tại hiện trường để đưa các công nhân bị thương ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) vào chiều ngày 12/12, cơ quan chức năng huyện Thái Thụy đã điều động nhiều lực lượng và phương tiện cứu hộ, cứu  nạn đến hiện trường phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, giải thoát những người  bị mắc kẹt bên trong. 

Đến 21h15 phút công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường đã thực hiện xong, nạn nhân cuối cùng là ông Vũ Đình Thụy, sinh năm 1974, trú quán tại xã Thụy Văn (Thái Thụy) đã được tìm thấy, 2 lao động tử vong khác là: Đào Văn Nhất, sinh năm 1960, trú quán tại xã Thụy Sơn (Thái Thụy) và Nguyễn Thị Ca, trú quán tại xã Thụy Bình (Thái Thụy) đã được đưa về gia đình. Hiện tại 5 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trần Tuấn – Nguyễn Thắm - Đào Hiền