Thứ 5, 25/04/2024, 11:34[GMT+7]

Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư: Triển khai một số quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi

Thứ 2, 26/04/2021 | 14:17:34
2,341 lượt xem
Sáng ngày 26/4, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai một số quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019, công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới và công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, 130 đại biểu là ủy viên ban chấp hành của 23 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đã được giới thiệu một số nội dung cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó nhấn mạnh vào những điểm mới như các điều khoản về ký kết hợp đồng lao động, các loại hợp đồng lao động, các vấn đề về tuổi nghỉ hưu và chấm dứt hợp đồng lao động, vấn đề làm thêm giờ, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng… Ngoài ra, Bộ luật Lao động năm 2019 cũng tăng cường bảo vệ các lao động đặc thù như  lao động khuyết tật, lao động chưa thành niên. 

Tại hội nghị, các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp được tiếp nhận các thông tin về công tác bảo đảm an ninh trật tự trong nước và trên thế giới trong tình hình mới; tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó nhấn mạnh về quyền bầu cử; nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử; thời gian bầu cử, thời gian bỏ phiếu; nguyên tắc bỏ phiếu.

Các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tham gia hội nghị. 

Với những nội dung được truyền đạt tại lớp tập huấn, các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến tới đoàn viên, người lao động hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ mình, từ đó cả doanh nghiệp và người lao động chấp hành nghiêm các quy định đã đề ra.

Nguyễn Cường

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày