Thứ 6, 29/03/2024, 22:19[GMT+7]

Liên đoàn Lao động thành phố: Phấn đấu có hơn 80% công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc trong năm 2023

Thứ 5, 05/01/2023 | 15:42:52
2,711 lượt xem
Sáng ngày 5/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ, phát động và ký giao ước thi đua năm 2023.

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022 được nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh.

Năm 2022, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Trong đó nổi bật là hoạt động trao 702 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết, mỗi suất trị giá 700.000 đồng; hỗ trợ 146 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 109 triệu đồng; xây mới, sửa chữa 4 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 120 triệu đồng. Trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn, đã thành lập mới 3 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 183 đoàn viên công đoàn.

Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022 được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Năm 2023, LĐLĐ thành phố tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; phấn đấu có hơn 80% công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022 được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn năm 2022 đã được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ thành phố.

Thu Hoài

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày