Thứ 7, 27/04/2024, 01:52[GMT+7]

Công đoàn ngành công thương: Phấn đấu kết nạp mới từ 700 - 1.000 đoàn viên công đoàn

Thứ 5, 25/05/2023 | 15:18:44
2,541 lượt xem
Sáng ngày 25/5, Công đoàn ngành công thương tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành công thương đã phát huy tốt việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Trong 5 năm, Công đoàn ngành đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tham gia xây dựng quỹ mái ấm công đoàn, đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo với tổng số tiền gần 154 triệu đồng; hỗ trợ xây 6 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành đã kết nạp mới 2.400 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 2 công đoàn cơ sở. 5 năm qua, đã có 7.346 lượt đoàn viên, NLĐ được đào tạo, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” ...; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia. Các chế độ, chính sách; những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của NLĐ được các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, giải đáp kịp thời…

Đại diện Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng hoa chúc mừng. 

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn ngành công thương phấn đấu kết nạp mới từ 700 - 1.000 đoàn viên công đoàn; hơn 85% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và tổ chức hội nghị cán bộ công chức; hơn 85% đơn vị sản xuất kinh doanh ký thỏa ước lao động tập thể...

Các đại biểu dự đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành công thương nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 17 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên.

Thu Hoài