Thứ 5, 28/08/2025, 01:38[GMT+7]

Ngày hội việc làm: Nhiều cơ hội cho phụ nữ quê lúa

Thứ 6, 01/11/2013 | 08:09:09
1,148 lượt xem
Phụ nữ Thái Bình chiếm 53% dân số, 55,1% lao động nữ toàn tỉnh, sinh sống chủ yếu ở khu vực nông thôn. Luôn mong muốn có việc làm và thu nhập ổn định nhưng đa phần chị em lại rất thiếu thông tin về các chương trình dạy nghề, giới thiệu việc làm.

Chị em tham gia kiểm tra khả năng nghề nghiệp qua dấu vân tay.

Để giải quyết vấn đề này, đồng thời góp phần nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, Bộ Lao động - TBXH Việt Nam phối hợp với Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc triển khai Dự án "Hỗ trợ thành lập Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Thái Bình". Ngày hội việc làm dành cho phụ nữ Thái Bình năm 2013 là một trong các hoạt động chính của Dự án, được tổ chức vào ngày 30/10 tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Thái Bình đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và người lao động tham gia.

Trên 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia Ngày hội đã trực tiếp hoặc gián tiếp đăng ký tuyển dụng 10.000 lao động vào làm việc tại doanh nghiệp, đi xuất khẩu lao động, từ đó đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho chị em. Chi nhánh Xuất khẩu lao động Vinamoto trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam đã từng hợp tác với Trung tâm Giới thiệu việc làm Thái Bình tuyển dụng, đào tạo và đưa 10 lao động đi làm việc có thời hạn tại Liên bang Nga là một trong những doanh nghiệp đó.

Ông Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng Hành chính Chi nhánh Xuất khẩu lao động Vinamoto cho hay: "Tham dự Ngày hội việc làm dành cho phụ nữ Thái Bình năm 2013, bên cạnh việc tư vấn, quảng bá thông tin chính thống về thị trường xuất khẩu lao động mới là Liên bang Nga, Chi nhánh mong tuyển được lao động phù hợp với yêu cầu của nước bạn để hết quý I năm 2014 sẽ đưa khoảng 80 lao động sang làm việc".

Để có một cơ hội việc làm đúng theo khả năng, nguyện vọng, phát huy được sở trường với mức thu nhập cao…, hàng vạn người đã tham gia tuyển dụng trực tiếp tại Ngày hội, trong đó lao động nữ chiếm đa số. Tới Ngày hội, người lao động nói chung, chị em nói riêng được tham gia nhiều hoạt động như: tư vấn hình ảnh và kiểm tra khả năng nghề nghiệp qua dấu vân tay; tư vấn tìm việc làm trong và ngoài nước; tư vấn làm đẹp; hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch, kỹ năng phỏng vấn xin việc, phỏng vấn thử... Đặc biệt, chị em còn được tham gia game show "Rung chuông việc làm" với những phần quà hấp dẫn từ Ban tổ chức.

Công ty TNHH quốc tế Đỉnh Lực phỏng vấn tuyển dụng lao động tại Ngày hội việc làm.

Với mong muốn tìm được một công việc ổn định lâu dài, được phát huy hết khả năng của mình, chị Tạ Thị Hằng (quê Thái Thụy, tốt nghiệp Khoa Kế toán Trường Đại học Hải Phòng, hiện đang là kế toán của một công ty TNHH) đã đến với Ngày hội từ rất sớm. Hằng cho rằng: "Ngày hội có nhiều hoạt động thiết thực cho những người đang cần nâng cao kiến thức liên quan đến tìm việc làm và một công việc cụ thể, ổn định, đặc biệt việc hướng dẫn phỏng vấn và phỏng vấn thử giúp mọi người tự tin hơn vào bản thân, đưa ra những câu trả lời đúng, trúng với nhu cầu của nhà tuyển dụng lao động cũng như có thể xử lý nhanh các tình huống mà nhà tuyển dụng đặt ra".

Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động - TBXH), Ngày hội việc làm chính là cầu nối, là điểm hẹn cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ và các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thông tin về việc làm, nhu cầu tuyển dụng, đào tạo nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên vừa tốt nghiệp có cơ hội tìm việc làm nhanh, phù hợp với trình độ, năng lực, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của mình.

Để Dự án "Hỗ trợ xây dựng Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Thái Bình" phát huy hiệu quả, Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động - TBXH) một mặt đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ triển khai Dự án trong năm 2014, mặt khác sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động dạy nghề cho phụ nữ Thái Bình theo Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới để tăng tỷ lệ lao động nữ làm việc tại các doanh nghiệp, giúp họ nâng cao thu nhập, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội… Bà Heo Hye Young, đại diện Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc hy vọng, thông qua việc xây dựng và ổn định mô hình Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Thái Bình sẽ tạo nhiều cơ hội hơn nữa để chị em chủ động hơn trong quá trình khởi nghiệp, tìm việc làm cũng như nâng cao năng lực kinh tế, từ đó thực hiện được quyền bình đẳng giới của mình.

Chỉ diễn ra trong một ngày nhưng Ngày hội việc làm dành cho phụ nữ Thái Bình năm 2013 thêm một lần nữa khẳng định các hoạt động của Dự án "Hỗ trợ xây dựng Trung tâm nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ Thái Bình" thực sự thiết thực, mang lại cho chị em nhiều cơ hội được đào tạo kỹ thuật nghề thủ công truyền thống, tiếp thị sản phẩm, tìm thị trường và cơ hội việc làm ổn định…

Thu Hiền

  • Từ khóa