Thứ 2, 04/08/2025, 14:12[GMT+7]

Hoạt động công đoàn ở Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình

Thứ 5, 13/03/2014 | 09:10:56
1,928 lượt xem
Trong thời gian qua, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLÐ) và hoạt động công đoàn của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động phong phú. Thông qua các hoạt động đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường được quan tâm, chia sẻ, động viên, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khuôn viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Ảnh do nhà trường cung cấp.

Ðồng chí Nguyễn Thị Thu Dung, Chủ tịch Công đoàn Trường cho biết: “Bên cạnh các hoạt động khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên nhà trường nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, Công đoàn luôn quan tâm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó chú trọng việc thực hiện quy chế dân chủ theo hướng mở rộng, đi vào thực chất nhằm tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị và nền nếp, kỷ cương trong công tác.

Ðồng thời, Công đoàn thường xuyên vận động đoàn viên nâng cao phẩm chất đạo đức, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của trung ương, của ngành và địa phương”. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, hàng năm Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt hội nghị cán bộ viên chức, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, thông qua các quy chế hoạt động của nhà trường. Thường xuyên phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, đặc biệt là việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Cùng với đó, Công đoàn quan tâm, chỉ đạo các công đoàn cơ sở chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Công đoàn đã xây dựng Quỹ vượt khó, vận động đoàn viên mỗi tháng góp 10.000 đồng để duy trì hoạt động của Quỹ. Trong năm 2013, Quỹ đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Công đoàn còn đề xuất và phối hợp với chính quyền quan tâm, thăm hỏi động viên cán bộ, giáo viên đã nghỉ hưu và gia đình đoàn viên khi gặp khó khăn hoạn nạn, hoặc việc vui, buồn.

 Song song các hoạt động trên, Công đoàn nhà trường đã vận động, tuyên truyền đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Dạy tốt, học tốt”. Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, hội giảng, dự giờ, hội thi giáo viên dạy giỏi. Phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời kỳ mới luôn được Ðảng ủy, tổ chức công đoàn đặc biệt quan tâm. Qua đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường luôn xác định được việc học tập, nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo ngày càng cao là nhiệm vụ thường xuyên.

Với vai trò của mình, Công đoàn chủ động phối hợp cùng chính quyền tổ chức nhiều hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, xét cử cán bộ, giáo viên đi học nâng cao năng lực trong lĩnh vực công tác bảo đảm tính dân chủ công khai. Trong năm học qua, nhà trường có trên 20 lượt cán bộ, giáo viên dự các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ; 3 người đi học trung cấp chính trị, 5 người làm nghiên cứu sinh và học trên đại học. Những hoạt động tích cực của tổ chức công đoàn đã góp phần nâng cao trình độ cán bộ, giảng viên. Ðến nay toàn trường có gần 30% số giảng viên là thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, II.

Hưởng ứng các cuộc vận động như “Nói không với bệnh thành tích trong giáo dục và tiêu cực trong thi cử”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”,  Công đoàn thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và học sinh, sinh viên tích cực tham gia. Lãnh đạo nhà trường và công đoàn cùng vào cuộc để giám sát việc dạy và học, đồng thời nghiêm khắc xử lý những vi phạm quy chế trong thi cử của giáo viên, học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, Công đoàn nhà trường cũng thường xuyên tuyên truyền cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Ðảng. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện cũng được đoàn viên Công đoàn nhà trường hưởng ứng tích cực. Năm 2013, Công đoàn đã vận động đoàn viên ủng hộ trên 77,6 triệu đồng vào các quỹ vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, quỹ nhân đạo, chương trình Trái tim cho em…

Thiết thực và hiệu quả, hoạt động công đoàn ở Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã góp phần làm cho cán bộ, đoàn viên chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động. Những cố gắng của Ban chấp hành Công đoàn và sự nỗ lực phấn đấu của các đoàn viên trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời kỳ mới.

Ngọc Mai

  • Từ khóa