Thứ 6, 26/04/2024, 22:09[GMT+7]

Ceramic Long Hầu Thái Bình Tiếp tục khẳng định thương hiệu mạnh

Thứ 2, 06/12/2010 | 15:46:32
3,982 lượt xem
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, ngày 14 tháng 8 năm 1997, tỉnh Thái Bình đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất gạch ốp lát hiện đại bằng công nghệ thiết bị của Italia, với thương hiệu "Ceramic Long Hầu".

Trong hoàn cảnh chịu ảnh hưởng "cơn lốc tài chính thế giới " đến "bão giá trong nước", hiện tại Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình vẫn còn nhiều khó khăn

Sản phẩm gạch ốp lát Long Hầu - Thái Bình ngày càng được người tiêu dùng mến mộ và còn là sự lựa chọn của nhiều khách hàng nước ngoài. Công ty đặt quyết tâm dù khó khăn đến đâu, vẫn phải duy trì một thương hiệu mạnh.

Cán bộ, công nhân Công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình, coi những phần thưởng về chất lượng như những báu vật, được trưng bày trang trọng trong một tủ kính lớn, bao gồm  các loaị huy chương, cúp ở các kỳ triển lãm, hội chợ, bình chọn. Bên cạnh các loại huy chương vàng, giải thưởng Sao vàng đất Việt, thương hiệu mạnh Việt Nam , hàng Việt Nam chất lượng cao…

Tại đây còn trưng bày "Cúp vàng chất lượng quốc tế" do Tổ chức BID trao tặng tại Luân Đôn năm 2002, cúp "Bạch kim vòm cung châu Âu", tặng tại CHLB Đức năm 2004, "Cúp ngôi sao Kim Cương" tặng tại Pari (CH Pháp) năm 2004; "Cúp siêu sao kim cương" tặng tại Newyork (Mỹ) năm 2005, "Cúp đặc biệt chất lượng quốc tế thứ hạng kim cương" tặng năm 2006 tại Thuỵ Sĩ, "Cúp vương miện Quốc tế" tại Luân Đôn năm 2007, "Cúp chất lượng hàng đầu thế giới thứ hạng kim cương" tại Pari (CH Pháp) năm 2009.

Ngoài ra còn nhiều bằng chứng nhận chất lượng khác như: "Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 - 2000, "Chứng nhận thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2003, 2005, 2008 , 2009 "Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 1997 - 2007", " Chất lượng tốp 100 thương hiệu Việt Nam WTO 2007".

Ông Trương Văn Đạt, Giám đốc Công ty cổ phần gạch ốp lát Thái Bình cho biết: Để có những phần thưởng chất lượng cao, các thế hệ lãnh đạo Công ty và công nhân viên Công ty đã phải vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Khó khăn đầu tiên là phải ra sức học tập làm chủ công nghệ, thiết bị do chính người Italia về hướng dẫn. Thời điểm nhà máy vào hoạt động nước ta, tỉnh Thái Bình còn nghèo, nếu kéo dài thời gian học tập càng tốn kém cho đất nước.

Vì thế mọi người đều phải cố gắng cao độ. Sản phẩm vừa ra thị trường, cũng là lúc cả nước mở cửa, cả nước có hàng chục nhà máy sản xuất gạch ốp lát ra đời, với công suất 120 - 130 triệu m2/năm. Không kể các loại gạch ốp lát chất lượng thấp nhập theo đường tiểu ngạch ồ ạt đổ vào thị trường Việt Nam.

Với quyết tâm khẳng định vị thế của mình, cán bộ, công nhân viên Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình một mặt thực hiện nghiêm ngặt quy trình công nghệ đã ký cam kết với đối tác chuyển giao. Mặt khác thông qua hội đồng khoa học kỹ thuật đăng ký cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.

Nhiều đề tài KH - KT đã được HĐKH tỉnh nghiệm thu như : sử dụng một phần đất địa phương sản xuất "xương"- sản phẩm thô thay thế đất phải mua từ địa phương khác; một số nguyên liệu thay thế sản xuất men thay cho men nhập ngoại…

Toàn đơn vị thực hiện chính sách tiết kiệm (điện, nước, nguyên liệu) để hạ giá thành sản phẩm nhưng chất lượng phải giữ vững và phát huy. Công tác  thị trường cũng được HĐQT coi trọng, từ 50 đại lý phía Bắc, Công ty đã mở ra  hơn 200 tổng đại lý, đại lý, điểm bán hàng khắp ba miền đất nước. Công ty còn xây dựng cơ chế chiết khấu hợp lý ở từng thời điểm nên các đại lý, điểm bán hàng trở thành tiếp thị tiềm năng cho Công ty.

Những cố gắng không biết mệt mỏi của Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình đã được đền đáp xứng đáng. Cả 2 dây chuyền (1 và 2) đã đạt công suất 2 - 2,2 triệu m2/năm và luôn được tiêu thụ hết, mang lại doanh thu từ 50 - 60 tỷ đồng (những năm đầu) nay đạt trên 100 tỷ đồng. Hơn 300 lao động luôn đủ việc làm và có thu nhập cao.

Mỗi năm, Công ty còn nộp đầy đủ thuế cho nhà nước được Bộ tài chính, Tổng  cục thuế, UBND tỉnh tặng Bằng khen, giấy khen. Các chế độ BHXH, Y tế thực hiện đầy đủ. Công ty đã được Chủ tịch nước QĐ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì.

Từ 2008 đến nay, trong hoàn cảnh chịu ảnh hưởng "cơn lốc tài chính thế giới " đến "bão giá trong nước", hiện tại Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình vẫn còn nhiều khó khăn mới như thiếu điện (quý I, Quý II năm 2010), giá vật tư, điện liên tục nhảy vọt, khí thiên nhiên không còn, lãi suất tiền vay leo thang, cạnh tranh thị trường quyết liệt, nhưng với bản chất kiên cường, truyền thống đoàn kết thống nhất, quy chế dân chủ được tôn trọng mà Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình vẫn vững vàng "Lửa thử vàng, gian nan thử sức" đã duy trì được sản xuất, còn đầu tư chiều sâu nhằm mở rộng sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao một bước về chất lượng.

Năm 2008, Công ty đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng trạm than hoá khí thay cho việc sử dụng khí thiên nhiên và khí gas mang lại hiệu quả rõ rệt. Năm nay, một mặt duy trì sản xuất, Công ty còn đầu tư 30 tỷ đồng cho các hạng mục: thay hệ thống lò sấy đứng bằng lò sấy nằm  2 tầng, cải tạo dây chuyền tráng men in lưới, nâng công xuất máy ép nối dài lò nung… đưa công suất từ 2,1 triệu m2  lên 3 triệu m2/năm ; đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng thứ hạng Quốc tế.

Mặc dù công việc dồn dập, nhưng sản xuất của Công ty vẫn đạt sản lượng 2,1riệu m2/năm, đạt doanh số gần 110 tỷ đồng. Ngoài thuế và các khoản đóng góp thực hiện nghiêm túc, người lao động vẫn đạt thu nhập cao 2,5-3 triệu đồng/người/tháng,

Nhận định của Giám đốc Công ty Trương Văn Đạt về năm 2011 sẽ khó khăn hơn bởi giá cả thị trường biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ sở sản xuất và người lao động. Để góp phần nhỏ bé vào chống lạm phát và duy trì tốc độ phát triển kinh tế  của tỉnh, Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình phấn đấu đạt mức sản xuất 3 triệu m2 sản phẩm cả năm với doanh số từ 130 - 140 tỷ đồng, đạt mức thu nhập cho người lao động từ 3 triệu đồng trở lên /người / tháng.

Công ty đang "căn chỉnh" các công trình đã đầu tư để hoạt động SX năm 2011 trơn tru, đầu tư nâng công suất trạm  than hoá khí từ 12,5 - 13 tỷ đồng. Xây dựng một trạm nước 2,5 tỷ đồng phục vụ kịp thời, chủ động cho sản xuất, tiếp tục mở rộng thị trường trong nước, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Có như vậy mới giảm thiểu khó khăn, duy trì sản xuất và phát triển.

Đó cũng là chương trình hành  động thiết thực "Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", là thành tích dâng lên Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI mà Đảng bộ, HĐQT và CBCNV Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình luôn luôn phấn đấu.

Hoàng Duy
CTV Thành phố Thái Bình


  • Từ khóa