Thứ 2, 12/08/2024, 06:36[GMT+7]

Kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2015) Tổ chức công đoàn vững mạnh qua các phong trào thi đua yêu nước

Thứ 3, 28/07/2015 | 09:50:57
780 lượt xem
Suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Thái Bình nói riêng luôn sát cánh cùng đội ngũ công nhân, là lực lượng nòng cốt đi đầu, có những đóng góp quan trọng góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc. Các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên công nhân viên chức lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên đoàn Lao động tỉnh tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

 

Ngay sau khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức Công đoàn Thái Bình sớm được củng cố và phát triển. Công đoàn đã phát huy vai trò, chức năng trong việc tập hợp, giáo dục công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, xây dựng và bảo vệ chính quyền. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, song song với nhiệm vụ chiến đấu, Công đoàn Thái Bình đã căn cứ vào hoàn cảnh và điều kiện phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước phục vụ kháng chiến và sau này là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như: “Thi đua ái quốc, tăng gia sản xuất, giết giặc cứu nước”, “Tăng gia sản xuất vũ khí”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Chắc tay súng, vững tay búa”...

 

Từ khi cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội đến thời kỳ đổi mới và đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, tổ chức công đoàn đã tích cực tham gia hoạt động quản lý nhà nước thông qua nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất được phát động và tổ chức đến đông đảo công nhân viên chức lao động, trong từng ngành, từng địa phương. Các phong trào có mục tiêu, nội dung cụ thể, phù hợp với thực tế của từng ngành, từng địa phương như: “Công vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... Thông qua các phong trào thi đua, trong 5 năm (2010 - 2015), CNVCLĐ toàn tỉnh đã có 5.373 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, làm lợi nhiều tỷ đồng, nhiều đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Phong trào “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ngày càng được quan tâm đẩy mạnh. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 20.000 cán bộ có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và cao cấp lý luận chính trị… Phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” được duy trì có hiệu quả ở nhiều doanh nghiệp. 5 năm qua đã có 38.650 công nhân lao động được thi nâng bậc trong đó có 12.542 lượt nữ công nhân lao động đạt danh hiệu “Thợ giỏi”, 28 chị được công nhận “Đôi bàn tay vàng”… Từ phong trào đã xuất hiện những hạt nhân để nhân rộng phong trào thi đua, xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công đoàn Thái Bình đặt ra một số chỉ tiêu cho giai đoạn 2015 - 2020: hàng năm có trên 70% tập thể và 85% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua” các cấp; 95% công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và 82,7% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt vững mạnh; 85% công nhân được học tập nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề; 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, ngoại ngữ; hàng năm có từ 5 - 10 công trình, sản phẩm được gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn; phấn đấu mỗi kỳ có từ 80 - 100 đề tài, giải pháp tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh…

 

Kế thừa và phát huy truyền thống của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động qua các giai đoạn, các cấp công đoàn và toàn thể đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức lao động tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia, thực hiện hiệu quả, quyết tâm đưa phong trào lên tầm cao mới, xây dựng tổ chức công đoàn và quê hương Thái Bình ngày càng vững mạnh, giàu đẹp

 

Mai Hiền

  • Từ khóa