Thứ 6, 29/03/2024, 13:26[GMT+7]

Phụ nữ Hợp Tiến - Đông Hưng Với công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Thứ 4, 22/12/2010 | 09:54:13
3,264 lượt xem
Năm 2010, Hội phụ nữ xã Hợp Tiến huyện Đông Hưng đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tích cực vận động hội viên thực hiện 6 nhiệm vụ công tác hội, trong đó nổi bật là công tác xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nông dân xã An Châu (Đông Hưng) chăm sóc cây màu vụ đông. Ảnh: Minh Đức

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội, trước hết Hội Phụ nữ Hợp tiến đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động, xây dựng người phụ nữ có tri thức, có sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa.

 

Trong nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, hội đã vận động các hội viên thực hiện cuộc vận động ‘’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ theo hình thức tiết kiệm tiền để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn. Kết quả 315  hội viên thuộc 6/6 chi hội đã tham gia gửi tiết kiệm được 18 triệu đồng để cho 11 hội viên vay phát triển kinh tế.

 

Hội còn tích cực phối hợp với HTXDVNN, Trung tâm học tập cộng đồng mở 12 lớp chuyển giao KHKT cho 815 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về kỹ thuật trồng cây đậu tương, gieo mạ trên nền đất cứng, gieo sạ; điển hình như thôn Tân Tiến, thôn Tiến Thắng và thôn Aí Quốc. Vận động cán bộ, hội viên thực hiện gieo cấy 100% giống ngắn ngày trà xuân muộn, lúa mùa sớm tạo quỹ đất cho phát triển cây vụ đông. Năm 2010 toàn hội đã gieo trồng được 105ha cây đậu tương, đạt 47,35% diện tích.

 

Nhiều hội viên trồng từ 1-3 mẫu, điển hình như chị Trần Thị Ngà, chị Nguyễn Thị Huệ thôn Tiến Thắng... Hội còn duy trì nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội  gồm nguồn vốn hộ nghèo, vốn HSSV, vốn XKLĐ, giải quyết việc làm. Thông qua hoạt động vay vốn nhiều chị đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển kinh tế, trở thành hội viên sản xuất kinh doanh giỏi của xã.

 

Điển hình như chị Đặng Thị Hoa thôn Tân Tiến đầu tư chăn nuôi 5 con lợn nái,hàng trăm con lợn thịt, doanh thu hàng năm đạt 100-150 triệu đồng/năm, trừ chi phí chị lãi 15-20 triệu đồng. Hay chị Phạm Thị Tâm đầu tư vào nuôi cá và 100 con lợn thịt, doanh thu đạt 150-200 triệu đồng/năm, lãi xuất đạt 20-25 triệu đồng/năm. Hàng tháng BTV xã đã duy trì công tác kiểm tra việc vay vốn ở các chi hội.

 

Qua nhiều đợt kiểm tra cho thấy, các hội viên vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Hiện nay số dư vay vốn của hội là gần 1,5 tỷ đồng cho 155 hộ vay. Hội đã mạnh dạn đứng ra tín chấp với Công ty phân bón NPK Ninh Bình theo phương thức trả chậm giúp hội viên phát triển sản xuất với tổng khối lượng là 35 tấn.

 

Thực hiện công tác phát triển nghề và làng nghề, BTV hội phối hợp với Sở Công thương, Trung tâm khuyến nông tổ chức lớp may công nghiệp cho 35 học viên. Hiện nay các học viên đang làm việc làm việc taị cơ sở của chị Nguyễn Thị Doan thôn Tiến Thắng với mức thu nhập 1.500.000-1.800.000 đồng/người/tháng. Các hội viên còn phát huy truyền thống’’ lá lành đùm lá rách’’ quyên góp được 300.000 đồng để giúp đỡ chị em vượt qua khó khăn.

 

Song song với công tác phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống gia đình, các gia đình hội viên còn thực hiện tốt 4 chuẩn mực ‘’no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trong năm hội đã mở 2 lớp tuyên truyền về SKSS, dân số KHHGĐ và khám sức khỏe cho 604 lượt chị em phụ nữ trong độ tuổi 15-49. Tổ chức tặng quà cho các cháu tàn tật có hòan cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tai tệ nạn xã hội. Duy trì mô hình “5 không 3 sạch”, câu lạc bộ ‘’an toàn giao thông’’, câu lạc bộ ‘’gia đình hạnh phúc’’ với trên 200 hội viên tham gia.

 

Với việc thực hiện tốt các hoạt động nhiệm vụ công tác hội, năm 2010 hội phụ nữ xã Hợp Tiến có 3 chi hội xếp loại tốt, 3 chi hội xếp loại khá, không có chi hội xếp loại yếu, kém. Hiện tại có 155 chị là hội viên nòng cốt của mọi phong trào, 36 chị đạt cán bộ cơ sở giỏi.

Thu Thủy

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày